Vì COVID-19, lần đầu tiên Nữ hoàng Anh hoãn lễ bắn đại bác mừng sinh nhật

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: CNN)
Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: CNN)
TPO - Lần đầu tiên trong 68 năm, Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm nay sẽ không tổ chức màn bắn đại bác mừng sinh nhật như truyền thống. 

Nữ hoàng hoãn nghi lễ này vì cảm thấy đó là việc không phù hợp trong tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay, một nguồn tin từ Hoàng gia Anh nói với CNN

Hoàng gia Anh dự kiến tổ chức sinh nhật lần thứ 94 của Nữ hoàng vào ngày 21/4 trên mạng xã hội. Tất cả các hoạt động của gia đình, như gọi điện hay trò chuyện qua video, đều diễn ra theo cách riêng tư, nguồn tin cho biết. 

Lễ diễu hành truyền thống Trooping the Colour, thường diễn ra vào giữa tháng 6 để chính thức kỷ niệm sinh nhật của Nữ hoàng, cũng đã bị huỷ. Truyền thống này do Nhà vua George II khởi nguồn từ năm 1748.

Trong dịp này, Nữ hoàng, người đứng đầu các lực lượng vũ trang của Vương quốc Anh, có dịp quan sát các lực lượng tham gia lễ diễu binh, di chuyển từ Cung điện Buckingham đến khu diễu hành ngựa, nơi các thành viên hoàng gia cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa để tham gia. 

Năm ngoái, hơn 200 con ngựa, 400 nhạc công và 1.400 sĩ quan tham gia lễ diễu hành. 

Hiện chưa có kế hoạch thay thế nào để tổ chức lễ mừng sinh nhật chính thức trong năm nay, nguồn tin từ hoàng gia cho biết. 

Đầu tháng này, Nữ hoàng có bài phát biểu hiếm thấy trên truyền hình để kêu gọi người dân cả nước đoàn kết trước đại dịch COVID-19. 

Tính đến chiều 18/4, Anh đã có hơn 114.217 ca mắc và ít nhất 15.464 người chết vì bệnh này. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trong giai đoạn phục hồi sức khoẻ sau khi phải nhập viện để điều trị. Hoàng tử Charles, 71 tuổi, người đầu tiên trong hàng kế vị, cũng đã mắc COVID-19 và đang trong giai đoạn cách ly. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.