Vào bán kết giải thế giới, Minh Cẩm đặt cột mốc lịch sử cho billiards Việt

Minh Cẩm duy trì phong độ đáng nể từ đầu giải. Ảnh: Kozoom.
Minh Cẩm duy trì phong độ đáng nể từ đầu giải. Ảnh: Kozoom.
Lần đầu tiên billiards Việt Nam có đại diện ở bán kết carom 3 băng thế giới, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Mã Minh Cẩm.

Tay cơ 40 tuổi đánh bại đối thủ từng gặp ở vòng bảng Javier Vera 40-28 để ghi tên vào bán kết, sáng 12/11 (giờ Hà Nội). Minh Cẩm nhập cuộc tốt khi đi cơ tám ngay ở lượt thứ hai, vươn lên dẫn 9-4. Đáp lại, Vera gom 10 điểm ở lượt ba, lấy lại vị trí tiên phong.

Tay cơ đứng đầu Mexico bảy năm qua liên tục dẫn trước 17-12, 20-14 rồi 24-17, nhưng Minh Cẩm nỗ lực gỡ hòa ở 26-26. Tại đó, cơ thủ số bốn Việt Nam đi cơ 12, tạo cách biệt an toàn 38-26. Tay cơ “tóc đỏ” hạ gục Vera 40-28 chung cuộc, chỉ qua 15 đường cơ. Minh Cẩm đặt chân vào bán kết với màn trình diễn tốt nhất giải, trung bình 2,15 điểm trên mỗi lượt cơ.

Đối thủ của anh tại bán kết một là “phù thủy” Eddy Merckx – từng hai lần vô địch thế giới (2006, 2012). Trận đấu diễn ra vào 23h đêm 12/11. Cặp bán kết còn lại là đại chiến giữa hai gã khổng lồ Frederic Caudron (vô địch 1999, 2013) và Marco Zanetti (2002, 2008). Chung kết khởi tranh vào 4h sáng 13/11.

Trước đó tại vòng 1/8, Minh Cẩm vượt qua số 13 thế giới Heo Jung-Han 40-33 qua 27 đường cơ, dù có lúc anh trắng tay ở sáu lượt đánh liên tiếp. Trong khi đó, Dương Anh Vũ chịu gác cơ trước Marco Zanetti với tỷ số 21-40 qua 30 lượt cơ.

Giải carom 3 băng thế giới năm nay diễn ra ở thành phố Santa Cruz, Bolivia. Billiards Việt Nam từng có nhiều đại diện vào bán kết các chặng cup thế giới, nhưng ở giải thế giới thường niên chưa có tiền lệ.

Thành tích của Mã Minh Cẩm ở giải thế giới 2017

Vòng bảng: thắng Trần Quyết Chiến (40-26) và Javier Vera (40-7)

Vòng 1/16: thắng Can Capak (40-32)

Vòng 1/8: thắng Heo Jung-Han (40-33)

Tứ kết: thắng Javier Vera (40-28)

Trung bình đạt 2,15 điểm/đường cơ

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.