Vàng đấu thầu vẫn thừa 500 lượng

Vàng đấu thầu vẫn thừa 500 lượng
Ngân hàng Nhà nước vừa chào bán 15.000 lượng sáng nay (16/10), nhưng chỉ bán được 14.500 lượng.

> Thêm 2 ngân hàng được giữ hộ vàng
>Cổ đông lớn của Navibank thoái vốn bất thành
>'Ông lớn' đồng loạt bỏ bớt công ty 'con, cháu'

 Giá vàng trong nước đi lên nhẹ chiều nay, từ 37,2 lên 37,23 triệu đồng mỗi lượng vì thị trường quốc tế tăng nhẹ vài USD một ounce
Giá vàng trong nước đi lên nhẹ chiều nay, từ 37,2 lên 37,23 triệu đồng mỗi lượng vì thị trường quốc tế tăng nhẹ vài USD một ounce. Ảnh: Anh Quân (VnExpress)

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 65, thu hút 21 đơn vị tham gia và tiếp tục chào bán 15.000 lượng.

 Giá sàn sáng nay là 37,1 triệu đồng, mức giá khá cao theo nhận xét của những người có mặt. "Ở cùng thời điểm, niêm yết bán ra cho khách hàng trên thị trường chỉ ở 37,2 triệu đồng. Tức là nếu đặt giá ở 37,1 đến 37,2 triệu đồng thì doanh nghiệp lời ít hoặc không có lời", đại diện một đơn vị nhận xét.

Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người tham gia viết phiếu mua vàng trong phòng đấu thầu sáng nay. Theo một số ý kiến, có thể một số doanh nghiệp mua vàng về để chốt lời những giao dịch đã thực hiện trước đó.

Kết quả công bố lúc 11h30 cho thấy có tới 15 đơn vị trúng thầu, số lượng cao vọt so với con số 11 đơn vị phiên trước. Tuy đông người mua được vàng, nhưng số lượng mua của mỗi người lại ít. Tổng cộng, Ngân hàng Nhà nước chỉ bán được 14.500 lượng. Đơn vị mua nhiều nhất 1.500 lượng, ít nhất 400 lượng vàng. Giá cao nhất 37,18 và thấp nhất 37,15 triệu đồng.

Như vậy, sau 65 phiên, Ngân hàng Nhà nước đã bán thành công 1.655.400 lượng, tương đương 63,6 tấn vàng.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.