Văn Toàn thừa nhận áp lực, gặp vấn đề tâm lý ở Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thừa nhận gặp vấn đề tâm lý ở Hàn Quốc vì khó khăn trong giao tiếp. Anh chỉ trở lại vui vẻ khi trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam.
Văn Toàn thừa nhận áp lực, gặp vấn đề tâm lý ở Hàn Quốc ảnh 1

Nguyễn Văn Toàn vui vẻ trong buổi tập của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong giai đoạn đầu khoác áo CLB Seoul E-land ở Hàn Quốc, Nguyễn Văn Toàn thường xuyên được ra sân và được xem như ngôi sao mới của đội bóng. Tuy nhiên, anh mất vị trí trong thời gian gần đây vì chấn thương. Điều này khiến cựu tiền đạo HAGL bị áp lực, gặp vấn đề tâm lý và sa sút phong độ trông thấy.

Tính từ đầu mùa giải 2023 đến nay, Văn Toàn chỉ được ra sân 9 trận, trong đó có 5 lần từ ghế dự bị và thi đấu tổng cộng 388 phút. May mắn cho tiền đạo này khi anh vẫn được HLV tuyển Việt Nam, Troussier trao cơ hội.

Chia sẻ trong buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam, Văn Toàn thừa nhận anh đang gặp khó khăn ở Hàn Quốc vì… không biết nói chuyện với ai. Văn Toàn chia sẻ: “Tôi rất vui khi trở về tập trung với đội tuyển. Ở Hàn Quốc, tôi nói rất ít. Tập luyện xong lại về nhà nấu cơm, ít nói chuyện với mọi người. Tôi không quen các món ăn Hàn Quốc nên phải tự nấu, do đó cũng không có nhiều thời gian giao lưu với đồng đội”.

“Ở Hàn Quốc khá áp lực. Thời gian vừa qua, tôi không thi đấu nhiều vì chấn thương. Tôi cũng có một số vấn đề cá nhân và cảm thấy căng thẳng. Dù vậy, tôi vẫn nỗ lực giữ tinh thần tốt. Phải giữ tinh thần nếu muốn có phong độ tốt”.

“Về Việt Nam gặp lại mọi người, tôi nói chuyện nhiều hơn và vui vẻ hơn. Làm việc với HLV mới và tiếp xúc với triết lý chiến thuật mới luôn khó khăn, nhưng tinh thần của tôi rất tốt. Đây cũng là lần thứ 2 tôi tập trung dưới thời HLV Troussier và tôi đã hiểu nhiều hơn mong muốn của ông ấy”.

Chia sẻ về trận giao hữu với Palestine, Văn Toàn thừa nhận anh hy vọng sẽ được ra sân để tìm lại cảm giác chơi bóng. Tiền đạo quê Hải Dương nói thêm: “Palestine là đội bóng đến từ Tây Á, có thể lực và chơi bóng khó chịu. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ có màn trình diễn đẹp mắt phục vụ người hâm mộ, đồng thời bản thân được ra sân sau thời gian dài không thi đấu”.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.