Van Gaal chơi đòn hiểm vụ De Gea

Van Gaal tiếp tục tung chiêu vụ De Gea.
Van Gaal tiếp tục tung chiêu vụ De Gea.
TPO - HLV Louis van Gaal vừa công bố đội hình tham dự 2 trận play-off Champions League Club Brugge. Đáng chú ý là David de Gea vẫn có mặt. Nếu ra sân ở 1 trong 2 trận đấu kể trên, cơ hội để thủ thành người Tây Ban Nha gia nhập Real Madrid trong mùa hè năm nay là vô cùng nhỏ.

Vào giữa tuần sau, M.U sẽ đụng độ với Club Brugge ở vòng play-off Champions League. Ngày hôm qua, HLV Luis van Gaal đã công bố danh sách các thành viên tham dự hai lượt đấu với đội bóng Bỉ. Đáng chú ý, trong đó thủ thành David de Gea đã có tên. Còn nhớ, ngay trước thềm trận đấu mở màn Premier League với Tottenham, HLV người Hà Lan đã thẳng tay gạch tên De Gea khỏi danh sách đăng ký vì thiếu tập trung và muốn gia nhập Real Madrid.

Tại sao Van Gaal lại quyết định đưa De Gea vào danh sách dự 2 trận đấu với Club Brugge? Theo như phân tích của Guardian thì đây là một mũi tên bắn trúng nhiều đích của nhà cầm quân người Hà Lan. Thứ nhất, trong trường hợp Real Madrid vẫn muốn mua De Gea, họ cần phải nhanh chóng chốt giá, thậm chí đồng ý chi ra số tiền mà M.U yêu cầu – khoảng 30 triệu bảng.

Nên nhớ rằng, theo quy định của UEFA, chỉ cần De Gea dự 1 trong 2 trận play-off Champions League với Club Brugge thì dù có gia nhập Real Madrid trước thời điểm tháng 9, anh cũng không thể cống hiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở đấu trường số 1 châu Âu. Mà với một cầu thủ không thể dự Champions League, giá trị sử dụng sẽ giảm đi rất nhiều.

Thứ hai, nếu De Gea thay đổi suy nghĩ như lời anh nói cách đây 2 ngày, tức muốn ra sân cống hiến cho M.U, thì việc có tên trong danh sách sẽ là cơ hội để thủ môn 24 tuổi này chứng tỏ thành ý. Trong thâm tâm, Van Gaal không hề muốn De Gea, nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình “Quỷ đỏ” mùa trước và góp công lớn vào vị trí thứ 4 tại Premier League, ra đi.

Giờ đây, tất cả giới mộ điệu túc cầu đều hồi hộp chờ xem động thái tiếp theo của Real Madrid. Với một cáo già chuyển nhượng như Florentino Perez, sẽ không có chuyện ông bó tay trước đòn hiểm mà Van Gaal vừa tung ra.

MỚI - NÓNG