Vận động viên gốc Việt giành HCB Olympic

Marcel Nguyễn
Marcel Nguyễn
Vận động viên gốc Việt gây sốt vì vẻ ngoài điển trai Marcel Nguyễn đã bất ngờ giành được chiếc huy chương bạc Olympic London 2012 ở nội dung toàn năng nam môn thể dục dụng cụ.

Trong phần thi của mình, Marcel Nguyễn đã đoạt số điểm rất cao 91,031 và đem về chiếc huy chương bạc quý giá cho đoàn thể dục dụng cụ Đức. Đáng chú ý đây là tấm huy chương đầu tiên ở nội dung toàn năng nam của thể dục dụng cụ Đức kể từ Olympic Berlin 1936.

Giành huy chương vàng ở nội dung này là Kohei Uchimora của Nhật Bản với 92,690 điểm. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Mỹ Danell Leyva với 90,698 điểm.

Đây là kỳ Olympic thứ 2 của Marcel Nguyễn. Tại Olympic 2008 anh đã thi đấu khá tốt cùng với các vận động viên giúp đội Đức đứng thứ 4 ở nội dung đồng đội.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua tại giải vô địch thể dục dụng cụ Châu Âu, Marcel Nguyễn đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung xà đơn và kép. Đó là tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn Đức ở sân chơi này.

Marcel Nguyễn sinh năm 1987 tại Munich (Đức). Bố anh là người Việt và mẹ anh là người Đức. Marcel Nguyễn làm quen với thể dục dụng cụ khi mới 4 tuổi. Khi lên 7 tuổi, Marcel được tuyển vào câu lạc bộ thể dục TSV Unterhaching. Năm 2005, khi mới 18 tuổi Marcel Nguyễn đã đoạt chức vô địch quốc gia Đức ở nội dung xà kép.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG