Vận chuyển gần 600 triệu tiền giả, lĩnh án 37 năm tù

Bị cáo Quang và Ban ra vòng móng ngựa lĩnh án. Ảnh: KS
Bị cáo Quang và Ban ra vòng móng ngựa lĩnh án. Ảnh: KS
TPO - Với lãi suất cao, ham tiền nên hai đối tượng người tỉnh Sơn La vượt biên giới khu vực Cốc Nam (Lạng Sơn) mua tiền giả để mang về quê tiêu thụ.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xét xử vụ án buôn bán, vận chuyển số lượng lớn tiền giả qua biên giới Việt- Trung đối với hai bị cáo: Lừ Văn Quang (SN 1982) và Quàng Văn Ban (SN 1968, cùng đăng ký hộ khẩu thường trú xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Theo cáo trạng; tối 23/8/2017, tại đường mòn khe Bà Lan (khu vực cột mốc 1106, thuộc thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn) tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng Cốc Nam (thuộc Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn) phát hiện và tổ chức truy bắt hai đối tượng trên cùng tang vật thu giữ là 588 triệu đồng tiền Việt Nam giả, mệnh giá 200.000 đồng/tờ.

Vận chuyển gần 600 triệu tiền giả, lĩnh án 37 năm tù ảnh 1

Hai đối tượng Quang và Ban cùng tang vật khi bị bắt. Ảnh: TL.

Hai đối tượng khai nhận đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc mua số tiền trên của đối tượng không rõ danh tính với giá 100 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lừ Văn Quang 19 năm tù, Quàng Văn Ban 18 năm tù.

MỚI - NÓNG