V-League 2022: Thách thức lớn với HAGL

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tham vọng đoạt ngôi vương của HLV Kiatisuk Senamuang và các học trò đang bị đe dọa khi HAGL đang có khởi đầu khá tệ ở Night Wolf V-League 2022.

Cùng với Viettel, CLB Hà Nội và SLNA, HAGL được đánh giá là một trong các ứng viên lớn nhất ở cuộc đua vô địch V-League 2022. Điều này không có gì bất ngờ nếu xét lực lượng đội bóng phố núi năm nay, cùng với màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước.

Về nội binh, HAGL bớt 2 gương mặt đáng kể nhất là Châu Ngọc Quang và Triệu Việt Hưng do bầu Đức “tăng viện” cho Hải Phòng. Tuy nhiên, phần còn lại gần như giữ nguyên và HLV Kiatisuk Senamuang đã kịp bổ sung các ngoại binh có chất lượng, gồm tiền đạo Baiano và trung vệ Barbosa, đều từ Brazil. Hàng tiền đạo với Văn Toàn và Brandao đều đạt phong độ rất tốt mùa giải trước.

V-League 2022: Thách thức lớn với HAGL ảnh 1
Các tiền đạo chơi không đúng phong độ khiến HAGL có khởi đầu chậm so với đối thủ ở Night Wolf V-League 2022. Ảnh: Anh Tú

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất chính là việc hàng tấn công HAGL chơi thiếu hiệu quả 3 vòng đầu tiên khi không ghi được bàn thắng nào. Đây là nguyên nhân chính khiến HAGL lần lượt để Nam Định và Hà Tĩnh cầm hoà 0-0 2 trận đầu, rồi thua 0-2 trong chuyến làm khách trước SLNA trên sân Vinh ở vòng 3. Đây là khởi đầu tệ nhất của HAGL, tính từ năm 2003 đến nay.

Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra sau những trận đấu không thành công của đội bóng phố núi. Đầu tiên, như chính thừa nhận của HLV Kiatisuk, các học trò của ông đã trải qua thời gian tập trung đội tuyển Việt Nam rất dài. Thể lực và quan trọng nhất, cảm hứng chơi bóng của những cầu thủ như Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy… có thể ảnh hưởng. Tất cả đều lại là nòng cốt của HAGL trên hàng tấn công.

Thực tế hàng tiền vệ HAGL 3 trận vừa qua chơi thiếu sắc nét, không tạo được đột biến. Điều này khiến cho dù sở hữu các tiền đạo tốt như Brandao hay Văn Toàn, HAGL tạo được khá ít cơ hội. Các miếng đánh biên của đội bóng phố núi cũng mất đi sự hiệu quả.

Hệ thống phòng thủ của HAGL với các trung vệ Hữu Tuấn, Kim Dong-su chơi vẫn tương đối chắc chắn, nhưng việc hàng công dưới sức khiến cho HAGL không tạo được sức ép cần thiết lên đối phương.

Một vấn đề khác có thể bắt nguồn từ việc các đối thủ tại V-League đã dần “bắt bài” chiến thuật và con người trong tay HLV Kiatisuk. Đơn cử, Nam Định và Hà Tĩnh sau hai trận đấu với HAGL đều cho biết đã bố trí người bắt chặt những mũi nhọn của HAGL, đồng thời không cho Xuân Trường, Tuấn Anh nhiều khoảng trống để “bơm” bóng cho tuyến trên.

Dễ nhìn thấy, hàng tiền vệ HAGL dù toàn “hảo thủ”, nhưng lại thiên về hướng tấn công nhiều hơn phòng thủ. Tuấn Anh và Xuân Trường cũng không phải mẫu cầu thủ giỏi va chạm. Khi gặp những đội bóng thiên về sức mạnh, kỷ luật tốt, HAGL có thể gặp khó khăn.

Ở vòng 4 diễn ra cuối tuần này, HAGL sẽ gặp thử thách rất lớn khi gặp đương kim vô địch Viettel trên sân nhà Pleiku. Trận đấu này được tổ chức trong bối cảnh không có khán giả do lo ngại về tình hình dịch COVID-19. Viettel đang thể hiện phong độ khá ổn định với 2 chiến thắng trước Topeland Bình Định và Sài Gòn FC. HLV Kiatisuk sẽ phải khắc phục các điểm yếu của đội bộc lộ ở 3 trận đấu vừa qua. HAGL cũng sẽ đứng trước nhiệm vụ buộc phải đánh bại đối thủ, hoặc ít nhất có 1 kết quả hoà bởi nếu thua, sức ép trong giai đoạn còn lại sẽ rất lớn.

V-League mới trải qua những vòng đầu tiên, cơ hội hoàn thành mục tiêu vẫn trong tầm tay HLV Kiatisuk và các học trò. Tuy nhiên trong bối cảnh các đối thủ lớn đều đang chiếm lợi thế, thách thức với đội bóng phố núi ở mùa giải năm nay sẽ lớn hơn nhiều so với mùa giải trước đó.

MỚI - NÓNG