V-League 2022: Đá trên sân hay dưới gầm bàn?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không phải ngẫu nhiên mà V-League càng về những vòng cuối, tính chất nhạy cảm của các trận đấu càng tăng cao. Khi bị đặt vào tình thế sống còn, các đội bóng đều phải cố gắng trong mọi khả năng để thoát cửa tử.

Vòng quyết định?

Sau 17 vòng đấu, V-League dần tách tốp ở cả nhóm đầu và cuối bảng xếp hạng. Ở phía trên, CLB Hà Nội vẫn đang dẫn đầu với 34 điểm. Phía sau, tạm thời có 3 đội bóng vẫn còn cơ hội tranh đoạt ngôi vô địch với đội bóng của bầu Hiển, trong đó Hải Phòng và Viettel cùng 28 điểm, Topenland Bình Định 27 điểm.

V-League 2022: Đá trên sân hay dưới gầm bàn? ảnh 1

Tp Hồ Chí Minh đang phải trông đợi vào những kinh nghiệm của HLV Vũ Tiến Thành để thoát nguy cơ rớt hạng Ảnh: Phú Thọ

Hải Phòng dù chơi thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm nhưng thực tế không được đánh giá cao. Đội bóng đất cảng có lực lượng mỏng, sức mạnh phần lớn phụ thuộc vào ngoại binh, điển hình là Rimario. Tiền đạo Brazil đóng góp phần lớn số bàn thắng của Hải Phòng với 13 pha lập công, bỏ xa người đứng sau là Geovane Magno (Viettel, 7 bàn). Do lực lượng mỏng, Hải Phòng sẽ gặp khó khăn trong cuộc đua đường dài.

Viettel quân lực đầy đủ nhưng mùa giải năm nay đang gặp nhiều biến động cả về nhân sự cũng như ghế HLV trưởng. Nếu ổn định được nội bộ ở phần còn lại của mùa giải, Viettel vẫn còn nhiều hy vọng lật ngược tình thế. Thực tế năm Viettel đoạt cúp, họ bứt lên một cách âm thầm nhưng bền bỉ, và giành chiến thắng vào phút cuối. Đó là chiến thắng đầy bất ngờ với các đối thủ ở tốp đầu như Hà Nội hay HAGL.

Topenland Bình Định chính là cái tên đang thu hút sự chú ý nhất. Sau giai đoạn chật vật đầu mùa giải, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đang bứt lên rất mạnh mẽ. Lợi thế của Bình Định là sở hữu đội hình dày, chênh lệch giữa đội hình chính và phụ không đáng kể. HLV Đức Thắng nhờ vậy có nhiều phương án để lựa chọn. Khát vọng của Bình Định cũng lớn, khi họ được đầu tư rất mạnh thời gian qua.

Ở vòng đấu này, CLB Hà Nội tạm nghỉ trong khi Viettel phải quyết đấu Hải Phòng. Đây là cơ hội tốt để Topenland Bình Định có thể bứt lên nếu vượt qua được Nam Định.

HAGL liệu có buông xuôi?

Câu hỏi đầy đủ phải là HAGL liệu có buông xuôi hay sẽ nỗ lực vì người hâm mộ. Ở vòng đấu này, đội bóng phố núi chơi trên sân nhà trước TP Hồ Chí Minh. Đối thủ đang trong giai đoạn khủng hoảng, lại có lợi thế đá tại Pleiku, cơ hội giành trọn 3 điểm rõ ràng đang nghiêng về phía HAGL.

Về lý thuyết, HAGL (22 điểm) không còn nhiều cơ hội đoạt cúp vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisuk có lợi thế đá ít hơn các đối thủ 1 trận và nếu nỗ lực, ít nhất họ vẫn vào tốp 3. Sau khi chia tay HLV Trương Việt Hoàng, TP Hồ Chí Minh vừa đưa ông Vũ Tiến Thành về dẫn dắt đội bóng. Để kích thích tinh thần các cầu thủ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng giải quyết các yêu cầu tài chính cho cầu thủ.

Điều này được chờ đợi sẽ khiến TP Hồ Chí Minh xốc lại tinh thần và phong độ ở những vòng cuối. Dù vậy về chuyên môn, nếu HAGL chơi “hết chân”, TP Hồ Chí Minh khó lòng ra về với đủ 3 điểm. Ba điểm với HAGL lúc này có thể chưa đủ để duy trì mục tiêu vào tốp đầu nhưng lại rất quý giá với TP Hồ Chí Minh trong cuộc đua trụ hạng.

Một trường hợp khác, Hà Tĩnh cũng hứa hẹn có trận đấu khó khăn với “láng giềng” SLNA. Cùng đang được 22 điểm, SLNA thuộc diện đã an toàn nhưng đang bất lợi trong cuộc đua vô địch. Trong quá khứ, đội bóng xứ Nghệ từng gây cảm thán với những điều tiếng về chuyện “làm kinh tế” các vòng đấu cuối. Gặp Hà Tĩnh chính là cơ hội để thầy trò HLV Huy Hoàng xoá tan những ì xèo cũ.

Nếu thắng SLNA, Hà Tĩnh (15 điểm) sẽ tạm thời duy trì được lợi thế với 2 đội ở dưới là Tp Hồ Chí Minh (13 điểm) và Sài Gòn FC (15 điểm).

MỚI - NÓNG