Uống rượu say, bác đâm gục cháu tử vong trên bàn nhậu

Uống rượu say, bác đâm gục cháu tử vong trên bàn nhậu
TPO - Trong lúc đang uống rượu, giữa ông Đằng và Tùng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có con dao nhọn gọt hoa quả trên bàn, ông Đằng đâm một nhát thấu xương khiến người cháu họ tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 2/8, tại gia đình ông Lương Văn Báo ở ngã tư thôn Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Trong khi uống rượu, ông Bùi Văn Đằng (SN 1976, trú tại khu 6, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia) cãi vã với Lục Thanh Tùng (SN 1984, trú thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, Bình Gia).

Trong lúc mâu thuẫn đỉnh điểm, ông Đằng đã vớ con dao gọt hoa quả để ở bàn nhậu đâm mạnh vào xương quai xanh bên phải của Tùng làm người này gục ngã, tử vong tại chỗ.

Theo người người dân địa phương, Tùng là cháu họ hàng của ông Đằng. Ông Đằng đang là cán bộ công tác ở Hạt kiểm lâm huyện Bình Gia.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Đằng đã bị lực lượng công an Lạng Sơn bắt giữ, điều tra, xử lý hành vi giết người.

MỚI - NÓNG