U23 Việt Nam hướng tới đoạt Vàng tại SEA GAMES 31

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngành thể thao dành sự quan tâm đặc biệt, trong khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để đội tuyển U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31. Mục tiêu đặt ra đối với thầy trò HLV Park Hang-seo là bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Chiều 30/3, HLV Park Hang-seo và các thành viên đội tuyển Việt Nam đã đặt chân về tới sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc hành trình tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 10 trận đấu, đội tuyển Việt Nam được 4 điểm, thắng 1, hoà 1 và thua 8 trận. Kết quả hoà 1-1 trước Nhật Bản được đánh giá là lời chia tay đẹp của thầy trò ông Park với đấu trường Vòng loại World Cup 2022.

U23 Việt Nam hướng tới đoạt Vàng tại SEA GAMES 31 ảnh 1

HLV Park Hang-seo sẽ đưa U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31?. Ảnh: Anh Đoàn

Theo kế hoạch sau khi về tới Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho đội tuyển U23 tham dự SEA Games 31. Đại hội thể thao Đông Nam Á theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng 5 tới với 10 nước tham dự. Ngày 6/4, lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chung nhóm hạt giống số 1 với U23 Thái Lan, đồng nghĩa cả 2 sẽ không đụng nhau tại vòng bảng.

Mục tiêu đặt ra đối với U23 Việt Nam là bảo vệ thành công tấm HCV đoạt được tại kỳ đại hội năm 2019 (Philippines). Hướng tới nhiệm vụ này, VFF và ông Park đã lên kế hoạch chuẩn bị khá kỹ. Mới đây, U23 Việt Nam đã tham dự giải giao hữu Dubai Cup, diễn ra tại UAE dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Yong-in. Đội thua 2 trận cùng với tỉ số tối thiểu 0-1 trước U23 Croatia và U23 Uzbekistan. Sắp tới, U23 Việt Nam dự kiến sẽ luyện quân tại Phú Thọ từ ngày 7-20/4 tới để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Tại Phú Thọ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được BTC bố trí ở khách sạn 5 sao, tập sân riêng. Được biết, sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) sẽ được chọn làm sân diễn ra bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam có thể được bố trí thi đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Trao đổi với PV Tiền Phong, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã gửi đề nghị tới Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

“Chúng tôi hiện đang chờ trả lời của phía bạn. Do vướng quy định cách ly phòng dịch COVID-19 khi trở về nước, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang xin cơ chế đặc biệt cho đội tuyển U20 của họ. Nếu mọi việc thuận lợi, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc để tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho SEA Games 31”-ông Lê Hoài Anh cho hay. Cũng theo ông Lê Hoài Anh, U23 Việt Nam đã có thời gian chuẩn bị về chuyên môn, chính vì vậy lực lượng hiện tại của đội cơ bản đảm bảo tốt các yêu cầu của HLV Park Hang-seo. Ông Park sẽ sử dụng đợt tập trung sắp tới cũng như trận đấu với U20 Hàn Quốc để đánh giá, sàng lọc quân số chính thức dự đại hội.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 tới với 40 môn, 526 nội dung. Công tác chuẩn bị của Bộ VH-TT&DL thời gian qua gây nên khá nhiều lo lắng do nhiều công đoạn vẫn đang dở dang. Điểm tích cực, công tác vận động tài trợ cho SEA Games 31 vượt mục tiêu đạt 70 tỷ đồng. Trước đó, BTC SEA Games 31 đã ký hợp đồng tư vấn, tiếp thị tài trợ cho SEA Games 31 với Vietcontent.

Bất chấp nhiều khó khăn, giới trong cuộc dự báo đoàn thể thao Việt Nam đủ khả năng đoạt vị trí nhất toàn đoàn ở SEA Games 31, vượt thành tích thứ 3 các kỳ đại hội gần đây khi đại hội tổ chức ở các quốc gia khác.

VFF động viên đội tuyển nữ Quốc gia

Chiều 30/3, thay mặt Lãnh đạo VFF, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh đã ra sân tập gặp mặt, động viên tinh thần Mai Đức Chung và ĐT nữ Việt Nam trước ngày lên đường đi tập huấn Hàn Quốc. Năm 2022, ĐT nữ Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, trong đó đáng chú ý là bảo vệ HCV tại SEA Games 31 sắp tới. Ngày 6/4, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn và dự kiến thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc cùng 4 trận với các CLB nước này.

MỚI - NÓNG