U23 Việt Nam đóng cửa luyện công, chờ đại chiến Malaysia

TPO - HLV Toshiya Miura đã quyết định cho đội tuyển U23 Việt Nam tập kín để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng với U23 Malaysia.
U23 Việt Nam đóng cửa luyện công, chờ đại chiến Malaysia ảnh 1

Tuyển U23 Việt Nam đang tập trung cao độ cho trận đấu với U23 Malaysia

Trận đấu với U23 Malaysia chiều mai (2/6) được xác định mang tính chất quyết định đối với việc giành vé vào bán kết của U23 Việt Nam. Theo một thành viên lãnh đạo đoàn, HLV Toshiya Miura vì vậy muốn các cầu thủ tập trung tối đa vào nhiệm vụ chuyên môn.

"Ông Miura không muốn cầu thủ bị phân tâm vì các vấn đề bên ngoài. Tôi cho rằng chúng ta cần ủng hộ quyết định này"-vị trên nói.

Việc các đội bóng của HLV Miura tập kín không phải lạ chuyện là. Ông Miura từng nhiều lần hạn chế giới truyền thông tiếp xúc đội trước mỗi trận đấu quan trọng. Ở buổi tập hôm nay, giới truyền thông cũng chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên, khi các cầu thủ khởi động.

Trước đó ở trận gặp U23 Brunei, ông Miura vẫn cho phép truyền thông tác nghiệp bình thường. Tuy nhiên so với U23 Brunei, U23 Malaysia được đánh giá cao hơn hẳn. 

Buổi tập chiều nay của U23 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân ITE College East. Do chiều mai đã diễn ra trận đấu với U23 Malaysia nên toàn đội sẽ chỉ tập trong khoảng 1 giờ đồng hồ, chủ yếu là các bài tập chiến thuật, giúp cầu thủ quen cảm giác bóng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.