U23 Hàn Quốc và Uzbekistan 'dắt tay' nhau vào tứ kết

U23 Hàn Quốc và Uzbekistan giành vé tứ kết.
U23 Hàn Quốc và Uzbekistan giành vé tứ kết.
TPO - Dù để thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở loạt trận hạ màn bảng C hôm nay, nhưng U23 Uzbekistan vẫn có vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2020.

Bước vào lượt cuối bảng C, U23 Uzbekistan chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Hàn Quốc là có thể đoạt tấm vé tứ kết thứ 2 của bảng đấu này. Tuy vậy, trước một U23 Hàn Quốc sớm có vé đi tiếp và chơi với tâm lý thoải mái, những nhà ĐKVĐ đã không thể chiếm thế chủ động trong những phút đầu trận đấu. Thậm chí, ngay phút thứ 7, họ còn bị dẫn trước sau cú sút xa đập trúng người một hậu vệ áo trắng đổi hướng của Jeong Seong-won.

Bị dẫn bàn, U23 Uzbekistan buộc phải đẩy cao đội hình và rất nhanh chóng, đại diện Trung Á đã có bàn gỡ hòa. Phút thứ 22, từ cú tạt bóng bên cánh phải, Abdixolikov bật cao đánh đầu trong tư thế cực khó. Bóng đi bổng và bay vào lưới Hàn Quốc trong sự bất lực của thủ môn Song Bum-keun. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, U23 Uzbekistan chủ động đẩy cao đội hình tấn công khi nhận thấy U23 Hàn Quốc có vẻ hài lòng với kết quả 1-1. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng áo trắng lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, U23 Uzbekistan đã phải trả giá. Phút thứ 70,  Oh Se-hun xử lý cực khéo trước khi tung cú dứt điểm nhanh làm tung lưới nhà ĐKVĐ của giải.

Những phút cuối, không có thêm nhiều pha bóng đáng chú ý khi U23 Hàn Quốc chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và tổ chức phòng ngự rất chắc chắn. U23 Uzbekistan đành ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Iran buộc phải thắng đậm U23 Trung Quốc và hy vọng U23 Uzbekistan gục ngã trước U23 Hàn Quốc mới có vé đi tiếp. Chính vì vậy, họ đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành bên phía Trung Quốc đã khiến đội bóng Tây Á phải chờ đợi bàn thắng rất lâu. Mãi tới phút 87, nhờ tình huống được hưởng penalty, Omid Noorafkan mới có thể ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giúp đội bóng áo trắng thắng chung cuộc 1-0.

Như vậy, với kết quả U23 Uzbekistan thua U23 Hàn Quốc 1-2, còn U23 Iran thắng U23 Trung Quốc 1-0, U23 Uzbekistan và U23 Iran có cùng 4 điểm. Xét hiệu số đối đầu, hai đội bằng nhau (hòa 1-1), nhưng ở hiệu số bàn thắng bại, U23 Uzbekistan nhỉnh hơn (+1) so với U23 Iran (+0) nên đoạt vị trí thứ 2 tại bảng C, qua đó giành vé tứ kết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.