U16 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết giải Đông Nam Á

U16 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết giải Đông Nam Á
TPO - Chiều 11/5, U16 nữ Việt Nam đã thất bại 4-5 trước U16 nữ Thái Lan trên loạt luân lưu 11m (hoà 0-0 sau 2 hiệp thi đấu chính) ở bán kết giải U16 nữ Đông Nam Á 2018.

Trước đối thủ U16 nữ Thái Lan có thể hình đồng đều với các cá nhân có kỹ thuật tốt và lối chơi sắc nét, U16 nữ Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ và chơi với chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng vấp phải lối chơi đầy quyết liệt và không ngại va chạm của các cầu thủ U16 nữ Thái Lan. Hiệp 1 trôi qua liên tục bị gián đoạn bởi những tình huống phạm lỗi do của 2 bên và kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Thị Mai Lan chỉ đạo cho các học trò dâng lên tấn công, nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước tạo lợi thế. Đáng chú ý là tình huống đội trưởng Vũ Thi Hoa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ môn Thichannan Sodchuen.

Sau những phút đầu bị bất ngờ, các cầu thủ Thái Lan dần lấy lại thế trận, gây áp lực lên phần sân của đội bóng áo trắng. Dù vậy, U16 nữ việt Nam tiếp tục chơi chặt chẽ và quyết liệt, không để đối phương có nhiều khoảng trống ghi bàn. 

Hoà 0-0 sau 80 phút thi đấu chính thức, đôi bên phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m may rủi. Chung cuộc, U16 nữ Thái Lan giành chiến thắng 5-4 trước U16 nữ Việt Nam.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở trận bán kết cùng giờ còn lại, U16 nữ Myanmar giành chiến thắng 6-5 trước U16 nữ Lào trên chấm 11m, sau 2 hiệp đấu chính hòa 1-1. 

Như vậy, U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh huy chương Đồng với U16 nữ Lào trong trong trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 13/5 tới trên SVĐ Bumi Sriwijaya.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.