U15 PVF vô địch trên sân nhà

Giải U15 giúp các cầu thủ trẻ thêm số trận đấu trong năm để tích luỹ kinh nghiệm.
Giải U15 giúp các cầu thủ trẻ thêm số trận đấu trong năm để tích luỹ kinh nghiệm.
TPO - Chiều 28/12, đội U15 PVF đã đánh bại U15 Viettel 1-0 trong trận chung kết giải U15 quốc gia để đoạt cúp vô địch.  

Cuộc đọ sức giữa U15 Viettel và U15 PVF diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. U15 PVF là những người chơi nhỉnh hơn với khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 6, tiền vệ Thái Bá Đạt vượt qua 3 cầu thủ đối phương và trả ngược thuận lợi nhưng Nguyễn Anh Tuấn lại bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới U15 Viettel.

U15 Viettel thay vì lùi sâu phòng ngự vẫn quyết định chọn cách đá đôi công với đối thủ. Đây là điều dễ hiểu bởi họ cần giảm áp lực cho hàng phòng ngự trước sức ép lớn từ đối phương. Dù vẫn phải chịu nhiều đợt tấn công nguy hiểm nhưng U15 Viettel vẫn có thể giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận dần trở nên tốt hơn cho đội bóng trẻ áo lính. U15 Viettel chủ động chơi chậm hơn U15 PVF vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn trên sân nhưng số cơ hội dứt điểm có phần giảm đi. Trong thế trận như vậy, những tình huống cố định chính là hy vọng giải quyết trận đấu dành cho cả 2 đội.

Phút 87, từ một pha đá phạt góc, cầu thủ Phạm Lê Triệu bật cao đánh đầu rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho U15 PVF. Để thua ở thời điểm cuối trận, U15 Viettel tràn sang phần sân đối phương và tạo ra những phút cuối trận vô cùng hấp dẫn.

Phút 89, đội trưởng Hữu Tuấn đi bóng và dứt điểm rất hay trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn của U15 PVF. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu và U15 Viettel đành chấp nhận nhìn chức vô địch thuộc về đội chủ nhà U15 PVF.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).