U máu ở trẻ: Chớ chủ quan, coi chừng nguy hiểm

Bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã
Bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã
Hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị u máu, Bác sĩ CK.II Nguyễn Nguyệt Nhã (Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) khuyến cáo, các bậc phụ huynh có con bị u máu ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể nên đưa trẻ đi khám, tư vấn càng sớm càng tốt nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao.

Trái tim của người thầy thuốc

Trò chuyện với Bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã, chúng tôi nhận ra rằng, sở dĩ công việc chuyên môn mang lại cho bà và các đồng nghiệp nhiều hạnh phúc đến vậy vì qua đó, họ được gặp gỡ, tiếp xúc với bệnh nhân, được chữa bệnh, cứu người.

Với bất cứ bệnh nhân nào, Bác sĩ Nhã đều quan tâm, hỏi han ân cần. “Sức khỏe của người bệnh là số 1”, nói rồi, bà hồ hởi dẫn chúng tôi đi gặp một bệnh nhi vừa được bà phẫu thuật cắt bỏ khối u máu thành công. Nhìn ánh mắt vui mừng của người nhà bệnh nhân, chúng tôi cảm nhận được lòng biết ơn vô hạn họ dành cho vị bác sĩ.

Nhắc đến những lời biết ơn từ người bệnh, Bác sĩ Nhã chỉ mỉm cười. Bà quan niệm: “Đấy là nhiệm vụ. Làm thầy thuốc, điều đáng quan tâm nhất là làm thế nào bệnh nhân được an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị u máu, từng giữ chức Phó khoa sọ mặt tạo hình Bệnh viện Nhi Trung ương, từng học tập và làm việc tại Trung tâm sọ mặt Bệnh viện Changgung Menorial Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Y Paris VI (Pháp), điều khiến Bác sĩ Nguyệt Nhã trăn trở lo lắng là đến nay, vẫn có nhiều người nhầm lẫn u nội mạc mạch máu với u dị dạng mạch máu.

Trong khi đó, việc xử lý các trường hợp u máu phụ thuộc vào sự chẩn đoán chính xác (phân biệt u nội mạc mạch máu với u dị dạng mạch máu) cũng như tiên lượng và xác định thật chuẩn u máu có thoái triển hay không.

U máu ở trẻ: Chớ chủ quan, coi chừng nguy hiểm ảnh 1 Bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã khám, tư vấn cho một bệnh nhi

Chớ coi thường những vết bớt nhỏ

Tùy theo từng loại cũng như mức độ của u máu, bác sĩ quyết định có nên điều trị hay không, điều trị bằng phương pháp nào để khỏi bệnh, không gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và thẩm mỹ.

Theo Bác sĩ Nguyệt Nhã, không nên quan niệm tất cả u máu đều tự khỏi, không cần điều trị mà chủ quan, coi thường những vết bớt nhỏ, bởi chúng đều có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.

Có trường hợp cháu bé 1 tháng tuổi bị u máu, mới đầu chỉ biểu hiện bệnh bằng một nốt ruồi son nhưng sau vài ngày đã tiến triển rất nhanh. Khi Bác sĩ Nhã tiếp nhận, bé đã ở trong tình trạng bị khối u lớn bao phủ một bên mặt, những đám đỏ tươi sưng nề lan rộng ra cả vùng đầu, thóp và thái dương.

U máu ở trẻ: Chớ chủ quan, coi chừng nguy hiểm ảnh 2  

Bác sĩ Nhã phải tiến hành điều trị bằng thuốc theo liều chuẩn, phù hợp với cân nặng, thể trạng. Sau 2 tháng, màu sắc da trên u nhạt nhiều, khối u xẹp hoàn toàn, phần mặt bị khối u bao phủ của bé về gần như bên lành.

Niềm hi vọng của những bệnh nhân u máu

Với sự phát triển về chuyên môn cũng như cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã trả lại khuôn mặt và thân hình lành lặn cho hàng ngàn bệnh nhân u máu bằng các phương pháp hiện đại, ít để lại di chứng. Trong đó, không ít trường hợp u máu phát triển nhanh, đe doạ đến sự sống, chức năng sống đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Điển hình như ca cứu sống bệnh nhi ở Bình Dương bị u quanh khí quản, ca điều trị tiêm xơ và phẫu thuật tái tạo mắt cho một bé gái bị u máu thể hang vùng mắt và thái dương. Hay trường hợp cháu bé 2 tháng tuổi bị u máu ở gan, đã đi khám chữa nhiều nơi nhưng không mang lại kết quả. Sau 10 tháng được Bác sĩ Nhã điều trị, khối u có đường kính 10 cm trong gan của em bé chỉ còn là một nhân xơ vôi hoá bé xíu.

U máu ở trẻ: Chớ chủ quan, coi chừng nguy hiểm ảnh 3  

Điều khiến Bác sĩ Nhã trăn trở là hiện nay, điều trị u máu vẫn chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế. Bà nhớ mãi trường hợp em bé bị u máu bẩm sinh nhưng bố mẹ không có tiền chạy chữa. Do đó, khối u của bé phát triển quá to, che lấp cả một bên mắt. Sau khi được bệnh viện hỗ trợ chi phí, bà tiến hành điều trị và phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công cho cháu bé, kết quả điều trị khả quan và không tái phát.

Trong công việc, từng ngày, từng giờ, Bác sĩ CK.II Nguyễn Nguyệt Nhã cùng các đồng nghiệp của mình luôn tận tuỵ, hết mình, làm với lương tâm và trách nhiệm cao nhất của một người thầy thuốc. “Mình cứ đi từng bước một, chậm mà chắc”, bà chia sẻ. Như một dòng nước, cứ miệt mài chảy, sẽ có lúc ra đến dòng sông, gặp đại dương...

U máu ở trẻ: Chớ chủ quan, coi chừng nguy hiểm ảnh 4  

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

Địa chỉ: Số 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Tel:+(84-24) 3927 5568, máy lẻ: 0

Hotline: 0912 002 131

Email: smk@hongngochospital.vn

MỚI - NÓNG