Tuyển Việt Nam và phục binh ở AFF Cup

Đội chủ nhà bảng B, ĐT Myanmar, đang có chuyến tập huấn ở 4 nước châu Âu để chuẩn bị cho AFF Cup 2016.
Đội chủ nhà bảng B, ĐT Myanmar, đang có chuyến tập huấn ở 4 nước châu Âu để chuẩn bị cho AFF Cup 2016.
TP - Khi ĐT Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc thì các đối thủ ở AFF Suzuki Cup 2016 cũng có những chuyển động nhằm củng cố sức mạnh của họ.

Với tư cách là chủ nhà của bảng B, HLV trưởng ĐT Myanmar tự tin cho rằng, thầy trò của ông đủ khả năng để kết thúc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 với ngôi vị dẫn đầu. Là chủ nhà của bảng B, Myanmar đã có chuyến tập huấn kéo dài trong 6 tuần tại 4 nước gồm Hà Lan, Cyrus, Bỉ và Italia. Tại châu Âu, Myanmar sẽ có khoảng 7 trận giao hữu. Quỹ thời gian mà đội bóng này sử dụng để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 là 3 tháng.

Theo HLV Gerd Zeise, mục tiêu là giúp các cầu thủ có cơ hội cọ xát, qua đó nâng cao chuyên môn cũng như tích lũy kinh nghiệm thi đấu trước các đối thủ có đẳng cấp của châu Âu. Đây là lần đầu tiên, ông Zeise dẫn dắt một ĐTQG chơi ở AFF Suzuki Cup. Ghế HLV trưởng Myanmar được coi là phần thưởng lớn của LĐBĐ Myanmar đối với ông thầy người Đức. Bởi trước đó, vị HLV từng làm việc tại Việt Nam này đã thành công trong việc đưa U20 Myanmar tham dự VCK U20 thế giới.

Malaysia cũng hướng đến AFF Suzuki Cup 2016 bằng những trận giao hữu. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đoàn quân của ông Ong Kim Swee tập trung từ ngày 27/9 với thành phần gồm 25 cầu thủ. Trong thời gian qua, Malaysia đã có 3 trận giao hữu. Kết quả mà đội bóng này thu về không thực sự khả quan khi thua Indonesia (0-3), hòa Singapore (0-0) và hòa Afganistan (1-1). Tuy vậy, kết quả trong giao hữu không đánh giá hết sức mạnh và năng lực của các đội khi Malaysia vừa tập nặng vừa thử nghiệm đội hình.

Đối thủ còn lại của ĐT Việt Nam ở vòng loại là Campuchia. Do mới vượt qua vòng sơ loại nên Campuchia chưa có kế hoạch chi tiết cho quá trình chuẩn bị sắp tới. Nhưng tham dự vòng sơ loại cũng được coi là cữ dợt rất bổ ích cho đội bóng xứ Chùa tháp.

Với ĐT Việt Nam, ngoài những đợt tập huấn trong nước và thi đấu giao hữu thì chuyến đi Hàn Quốc đang diễn ra cũng là đợt tập huấn quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội. Vừa qua các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có chiến thắng 3-0 trước CLB Seoul, nhưng đây chỉ là đội 2 của Seoul gồm nhiều cầu thủ trẻ. Dù vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng có cơ hội thử nghiệm đội hình.

Nguyên Mạnh gần như là sự lựa chọn số 1 vị trí thủ môn. Ở hàng phòng ngự, Đình Đồng (phải) và Văn Thanh (trái) đang là 2 ứng cử viên lớn nhất cho các vị trí hậu vệ biên. Còn ở cặp trung vệ, Tiến Thành đang được thử nghiệm bên cạnh Đình Luật trong trường hợp Quế Ngọc Hải không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn trong thời gian tới do chấn thương.

Tuyến tiền vệ xem ra được quan tâm nhất. Với sự có mặt của bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường, ĐT Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ 4-1-4-1. Nếu như vậy, Hoàng Thịnh là tiền vệ cuối cùng. Ở hai bên cánh, Văn Toàn (phải) và Thành Lương (trái) là lựa chọn số 1.

Dù vậy, HLV Hữu Thắng vẫn lo nhất là hàng phòng thủ, bởi khu vực này hiện vẫn là “tử huyệt” của Việt Nam khi bộc lộ ở 2 trận giao hữu gặp Triều Tiên lẫn Indonesia.

Những ngày qua, HLV Hữu Thắng có những bài tập riêng cho hàng thủ, thậm chí là chia đội hình thi đấu để các hậu vệ tập phòng ngự. Sau trận giao hữu vừa qua gặp Seoul FC, hàng phòng thủ đã nhận được khá nhiều ý kiến tích cực.

Hiện tại, HLV Hữu Thắng đang xây dựng 2 hệ thống tấn công, với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và 4-4-2. Trong cả hai sơ đồ này, Công Phượng đều chỉ đóng vai dự bị. Kể từ khi HLV Hữu Thắng lên cầm quân, Công Phượng cũng là tiền đạo dự bị nhiều nhất.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.