Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu 'dễ thở' tại giải Futsal châu Á

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu 'dễ thở' tại giải Futsal châu Á
TPO - Lá thăm đưa đội tuyển Futsal Việt Nam vào một bảng đấu khá dễ thở tại vòng chung kết Futsal châu Á 2018 diễn ra ở Đài Bắc (Trung Hoa).

Sáng nay (12/12), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm vòng chung kết Futsal châu Á 2018 tại Đài Bắc (Trung Hoa).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Fusal Việt Nam rơi vào bảng A với chủ nhà Đài Bắc (Trung Hoa), Malaysia và Bahrain. Đây là bảng đấu được đánh giá khá dễ thở đối với thầy trò HLV Miguel Rodrigo. 

Ở bảng B, đội bóng từng 3 lần vô địch giải Futsal châu Á (vào các năm 2006, 2012, 2014) Nhật Bản nằm chung bảng với Uzbekistan, Korea Republic và Tajikistan.

Trong khi đó, ĐKVĐ Iran sẽ cùng tranh tài với các đối thủ Iraq, Trung Quốc và Myanmar ở bảng C. Iran đang là đội nắm giữ thành tích ấn tượng với 11 lần vô địch giải Futsal châu Á.

Ở bảng D, đại kình địch Thái Lan sẽ đối đầu với các đối thủ Cộng hoà Kyrgyzc, Li-băng và Bahrain. Thái Lan, đội bóng vừa giành chức vô địch cách đây ít lâu tại giải Futsal Đông Nam Á 2017 đồng thời cũng từng 2 lần giành ngôi Á quân tại các mùa giải 2008 và 2012.

VCK Futsal châu Á 2018 diễn ra từ 1/2 đến 11/2/2018 tại Đài Bắc Trung Hoa. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. 2 đội có thành tích cao nhất tại mỗi bảng đấu sẽ giành quyền tham dự tứ kết. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.