Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam - Indonesia, 23h45 ngày 7/6

Tuyển Việt Nam chơi tấn công trong cuộc tái đấu

0:00 / 0:00
0:00
Ðội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc tái đấu với Indonesia. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
Ðội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc tái đấu với Indonesia. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia Phan Anh Tú và nhà báo Vũ Quang Huy đều đồng quan điểm rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trong cuộc tái đấu với đối thủ Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Chơi tấn công nhưng cần thận trọng”

23h45 hôm nay (7/6- giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp đối thủ Indonesia trên sân Al Maktoum (UAE) ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng 3-1 tại Bali.

Nhận định về cuộc tái đấu giữa hai đội, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết, trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng giữa một bên có nhiệm vụ phải thắng (Việt Nam) và một bên phải đá hết mình, không bị áp lực tâm lý (Indonesia). “Đội hình của Indonesia đã thay đổi hoàn toàn so với trận lượt đi. Ở cuộc tái đấu này, họ sẽ chơi với sức trẻ, tính kỷ luật, sự nhiệt tình và sẽ cố gắng thể hiện để khẳng định sự đổi mới của mình. Họ không bị áp lực nhiều về mặt thành tích và chỉ cần phấn đấu vượt qua chính mình. Vì thế, họ có lợi thế hơn Việt Nam về mặt tâm lý. Trong khi đó, tuyển Việt Nam có lợi thế hơn về mặt điểm số; làm việc với một HLV thời gian khá dài có nhiều thành tích tốt; đội hình không có nhiều xáo trộn, vẫn với lực lượng đầy đủ và vận hành theo lối đá quen thuộc. Đây là trận đấu khá căng thẳng giữa một bên có nhiệm vụ phải thắng và một bên phải đá hết mình, không bị áp lực tâm lý”, ông Phan Anh Tú nói với PV Tiền Phong.

Trong bối cảnh này, theo cựu Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, đội tuyển Việt Nam cần đá hết sức tỉnh táo, thận trọng, điềm đạm, không vội vàng, từng bước bẻ gãy sự hưng phấn của dàn cầu thủ trẻ tuyển Indonesia. Bởi trước một đội bóng không còn gì để mất như Indonesia, họ chỉ cần thể hiện sức trẻ, tính kỷ luật thôi thì đã khá nguy hiểm.

“Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công, nhưng không nên quá ồ ạt, cần thận trọng và có tính toán, biết cách khai thác điểm yếu của đối phương bởi các cầu thủ trẻ thường nhiều lúc sơ sểnh. Hàng phòng thủ của Thái Lan trận vừa rồi đã rất chủ quan đối với các cầu thủ trẻ của Indonesia và đã phải trả giá. Tuyển Việt Nam nên lấy đấy làm bài học. Chúng ta phải thi đấu hết sức tỉnh táo, không được chủ quan”, ông Phan Anh Tú nhấn mạnh.

Nói về sự vắng mặt đáng tiếc của hai cầu thủ Hùng Dũng và Văn Lâm, ông Phan Anh Tú cho rằng, HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện có đủ nhân sự thay thế chất lượng.

“Trong bóng đá, việc thiếu vắng cầu thủ vì chấn thương hay thẻ phạt là chuyện đương nhiên, thường xảy ra. Vì thế, Hùng Dũng hay Văn Lâm vắng mặt đều không có gì đáng lo ngại. Đội tuyển Việt Nam có đủ nhân sự thay thế ở từng vị trí. Ở khung thành, ba thủ môn được triệu tập đều đáp ứng được yêu cầu, và đã chứng tỏ tài năng không thua kém gì so với Văn Lâm. Còn với mẫu cầu thủ khá toàn diện như Hùng Dũng: cần mẫn, tận tuỵ, lên công về thủ tốt, khả năng đột phá táo bạo thì tôi nhận thấy một số gương mặt nổi lên như Minh Vương hay Hoàng Đức đều có thể thay thế tốt. Đó là những cầu thủ có tố chất tương tự vậy: trẻ trung, thể lực tốt, tính cơ động cao, tích cực, phối hợp với đồng đội tốt, có khả năng dứt điểm”.

Tuyển Việt Nam ra sân với đội hình nào?

Sau hơn một năm cập bến Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã tạo nên dấu ấn rất rõ nét lên đội bóng xứ vạn đảo. Ông sẵn sàng đập đi xây mới và chấp nhận trẻ hoá mạnh mẽ lực lượng. 17 trong tổng số 28 tuyển thủ Indonesia sang UAE lần này dưới 23 tuổi. 27 trong số 28 cầu thủ, ngoại trừ Evan Dimas, thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia không quá 4 trận đấu.

Đồng quan điểm với chuyên gia Phan Anh Tú, BLV Vũ Quang Huy cho rằng, ở trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ chơi với khí thế tấn công: “Chúng ta đều biết cách chơi của thầy Park rất thực dụng và luôn có mong muốn đạt kết quả tốt nhất nên có nhiều cầu thủ dù rất hay, nhưng vẫn phải hy sinh cho đội bóng. Indonesia mang đến UAE nhiều cầu thủ trẻ. HLV Shin Tae-yong nói rằng họ đã hết hy vọng dự Word Cup nên mang đến UAE những cầu thủ trẻ, trên dưới 20 tuổi, để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Bởi thế tôi nghĩ Việt Nam đá hoàn toàn ở cửa trên, theo hướng tấn công, thiên về tình huống Việt Nam đá với sơ đồ 3-5-2”.

Theo BLV Vũ Quang Huy, với sơ đồ 3-5-2, tuyển Việt Nam vận hành khá giống với đội hình của HAGL. Văn Toàn đá cặp với Tiến Linh ở trên, giống bộ đôi Văn Toàn- Brandao ở HAGL. Về lý thuyết, đây là một cặp bổ sung cho nhau rất tốt. Giữa sân là bộ 3 cầu thủ, trong đó Xuân Trường gần như chắc suất chính thức. Hai người còn lại có thể là Quang Hải và Hoàng Đức. Đây là các cầu thủ khôn ngoan và kỹ thuật, cầm nhịp tốt, không có cầu thủ đánh chặn nhưng hoàn toàn có thể hỗ trợ cho nhau, yểm trợ cả phòng ngự lẫn tấn công. “Đây chỉ là những dự đoán của cá nhân tôi, bởi chúng ta đều biết đội tuyển Việt Nam tập luyện kín như bưng và thầy Park luôn có những biến hoá trong đội hình, lối chơi”, BLV Vũ Quang Huy chia sẻ.

Còn theo ông Phan Anh Tú, hàng công tuyển Việt Nam luôn hướng đến sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Hiện tại, các cầu thủ như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn,…tương đối đồng đều và đều có khả năng dứt điểm tốt. Ông Phan Anh Tú dự đoán tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.