Tuyên bố nghỉ làm vì nghĩ trúng độc đắc khi dẫn live, nữ phóng viên bị chỉ trích

TPO - Mới đây, một nữ phóng viên đài RTVE của Tây Ban Nha đã phải xin lỗi công chúng do tuyên bố “không đi làm” vì nhầm tưởng mình trúng giải "khủng" khi đang dẫn truyền hình trực tiếp.

 Video: Nữ phóng viên tuyên bố 'nghỉ làm' ngay khi tưởng mình trúng giải xổ số độc đắc

Cụ thể, hôm 22/12, Natalia Escudero đảm nhận vai trò MC đồng thời là người chơi trong chương trình xổ số mùa Giáng Sinh của Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên đài RTVE.

Khi đang tác nghiệp, nghe thấy kết quả xổ số được công bố, nữ phóng viên nhảy cẫng lên sung sướng vì cho rằng bản thân đã trúng giải độc đắc, cô nói “Tôi sẽ không đi làm vào ngày mai” trước ống kính máy quay.

Tuy nhiên xổ số Giáng sinh là truyền thống hàng năm vào mùa lễ hội cuối năm tại Tây Ban Nha, giải thưởng cao nhất trị giá 4 triệu euro và sẽ chia cho nhiều người chiến thắng. Do đó số tiền Natalia Escudero nhận được chỉ khoảng 5.500 USD – một con số thấp hơn rất nhiều lần những gì cô nghĩ mình sẽ nhận được.

Tuyên bố nghỉ làm vì nghĩ trúng độc đắc khi dẫn live, nữ phóng viên bị chỉ trích ảnh 1 Natalia Escudero.

Bên cạnh đó, đoạn clip ghi lại cảnh Natalia Escudero nói sẽ nghỉ làm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và vấp phải nhiều bình luận chỉ trích, trong đó một số người cho rằng hành động của nữ phóng viên này khá phản cảm.

Trước những ý kiến của cộng đồng mạng, Natalia Escudero đã lên tiếng xin lỗi trên tài khoản Twitter của mình, cô tự nhận bản thân đã hành xử thiếu chuyên ngiệp nhưng việc cô nói “không đi làm vào ngày mai” là sự thật vì đã sắp xếp một kỳ nghỉ từ trước. “Thật buồn khi tên tôi bây giờ lại gắn với danh xưng một nhà báo dối trá và giả tạo”, nữ phóng viên viết.

Theo RTVE, New York Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.