Tuấn Hưng nhập viện sau khi bị huỷ show 20 năm

Tuấn Hưng nhập viện sau khi bị huỷ show 20 năm
Nam ca sĩ phải thở ôxy, truyền nước do đau dạ dày, kiệt sức. 

Sáng 6/10, Tuấn Hưng bị mất tiếng, bụng đau quặn thành từng cơn. Đầu giờ chiều, gia đình đưa anh vào một bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, nhập viện. Thu Hương - bà xã ca sĩ - cho biết tinh thần anh hiện bất ổn. Đêm hôm trước, sau khi tổ chức sinh nhật với gia đình, bạn bè, anh gần như không ngủ, khóc rất nhiều.

Tuấn Hưng nhập viện sau khi bị huỷ show 20 năm ảnh 1 Bà xã ở bên chăm sóc Tuấn Hưng. 
Trước đó, tối 5/10, Tuấn Hưng có kế hoạch tổ chức đêm diễn kỷ niệm 20 năm ca hát tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, quận Ba Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, liveshow bị yêu cầu huỷ sát giờ diễn. Theo báo cáo của công an quận Ba Đình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận - ông Đỗ Viết Bình, đơn vị tổ chức chương trình của Tuấn Hưng chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn của show.

Ngoài ra, hệ thống phòng, chữa cháy được trang bị tại địa điểm không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành. Công an quận Ba Đình đã chủ động bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an phường và các đội nghiệp vụ. Tuy nhiên, để tránh hoàn toàn rủi ro, đơn vị đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình.

Việc show bị huỷ đột ngột khiến Tuấn Hưng sốc. Ở buổi trò chuyện với báo giới tối cùng ngày, anh nhiều lần bật khóc. Ca sĩ cho biết anh đã chi hai tỷ thuê âm thanh, ánh sáng, lên lịch mời các ca sĩ như Lệ Quyên, Khắc Việt từ trước đó vài tháng. Tiền vé bán ra khoảng hai tỷ, trong trường hợp xấu nhất, Tuấn Hưng dự định hoàn tiền cho khán giả.

Liveshow Ngựa hoang được Tuấn Hưng kỳ vọng là dấu mốc đẹp để kỷ niệm 20 năm vào nghề. Anh chọn ngày 5/10 để tổ chức vì là sinh nhật 40 tuổi của mình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.