Từ ngày mai, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng

TPO - Hôm nay rãnh áp thấp vẫn duy trì qua khu vực Bắc Bộ, nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Đông mưa dông xuất hiện rải rác tập trung chính vào giai đoạn chiều tối. Khả năng từ ngày mai Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng.

Trong ngày hôm nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc vẫn duy trì qua khu vực Bắc Bộ. Nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Đông mưa dông xuất hiện rải rác tập trung chính vào giai đoạn chiều tối. Ngày mưa giảm xuống còn một vài nơi và có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực này vẫn giữ ở mức 32-35 độ C, trời oi bức về trưa và chiều, nhiều khả năng từ ngày mai Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng.

 Các tỉnh ven biển Trung Bộ thời tiết ít có sự thay đổi, phổ biến vẫn là trạng thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Ở khu vực Trung Trung Bộ do tác động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn yếu nên vẫn có nơi có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C. Riêng đối với khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối mai có khả năng xảy ra mưa dông rải rác nên có nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình nên ở khu vực Tây Nguyên vẫn chủ yếu xảy ra mưa dông vào chiều tối với mức độ rải rác. Ngày mưa giảm xuống vài nơi và trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 28-31 độ C, còn ở Nam Bộ là 31-33 độ C.

Từ ngày mai, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng ảnh 1