Tử hình kẻ giết bạn cướp tài sản

Hai bị cáo tại tòa, từ trái qua Tân (áo trắng), Hưng (áo đen). Ảnh: Báo Đồng Nai.
Hai bị cáo tại tòa, từ trái qua Tân (áo trắng), Hưng (áo đen). Ảnh: Báo Đồng Nai.
TPO - Sáng 26/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi, ngụ Quận 9, TP.Hồ Chí Minh) tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hình phạt tử hình. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tân (32 tuổi, em trai của Hưng) 1 năm tù giam về tội che giấu tộiphạm.

Theo cáo trạng, Hưng là đối tượng nghiện, thường xuyên sử dụng ma túy với anh Hoàng Đức Trọng (44 tuổi, ngụ tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai). Ngày 2/11-2016, với ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Trọng để có tiền sử dụng ma túy, Hưng gọi điện thoại rủ anh Trọng cùng đi mua ma túy.

Trước khi đi, Hưng mang theo búa sắt và cùng anh Trọng đến Quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) mua ma túy. Sau khi sử dụng chung ma túy, Hưng rủ anh Trọng đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà với mục đích chọn thời cơ giết anh Trọng và cướp tài sản.

Khi anh Trọng điều khiển xe đến khu vực vườn tràm, ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch), Hưng gọi anh Trọng dừng lại để sử dụng ma túy.

Khi thấy anh Trọng say ma túy, Hưng liền dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, khiến anh Trọng tử vong rồi chiếm đoạt chiếc xe máy (trị giá 14 triệu đồng) và một chiếc điện thoại di động.

Hưng kể chuyện đã giết anh Trọng cho Tân nghe và nhờ em trai cùng đi giấu xác anh Trọng. Tân chở Hưng đến hiện trường, Hưng mang xác anh Trọng, giấu vào bụi cây cách chỗ gây án khoảng 200 mét. Tài sản cướp được Hưng bán với giá hơn 6,5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.