Tử hình kẻ đâm chết tình địch, 'bắt cóc' bạn gái trên phố Láng Hạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đâm chết tình địch trên phố Láng Hạ (Hà Nội), Lê Văn Thức ép bạn gái lên xe di chuyển về Thái Nguyên và uy hiếp vợ chồng chị gái lấy ô tô đưa đi trốn.

Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Thức (30 tuổi, ở tỉnh Lạng Sơn) án tử hình về tội “Giết người” và 18 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt chung của Thức là tử hình.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Tùng Lâm (28 tuổi, tài xế taxi) bị phạt 18 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2019, Thức quen biết, nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Trang (quê Yên Bái) trong khi cả hai đều đã có gia đình. Họ thuê nhà trọ, sống với nhau như vợ chồng ở ngõ 1194, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Tháng 8/2022, Thức phát hiện chị Trang quan hệ tình cảm yêu đương với anh Nguyễn Quang Th. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) nên nảy sinh mâu thuẫn, muốn giết anh Thái.

Đêm 15/9/2022, Thức chuẩn bị một dao nhọn, nhờ anh Đức (là anh rể Thức) gọi cho Lê Tùng Lâm (lái xe taxi của hãng Bình An) đến đón tại đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, rồi chở Thức xuống Hà Nội.

Khoảng 23h cùng ngày, xe taxi do Lâm cầm lái di chuyển đến phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, thì nhìn thấy anh Th. điều khiển xe SH chở chị Trang. Khi chiếc xe di chuyển từ phố Trần Duy Hưng - Huỳnh Thúc Kháng ra Láng Hạ, Thức bảo Lâm lái xe vượt lên, ép xe của anh Th. vào lề đường.

Tử hình kẻ đâm chết tình địch, 'bắt cóc' bạn gái trên phố Láng Hạ ảnh 1

Bị cáo Thức (trái) và bị cáo Lâm (phải) tại phiên tòa.

Thức sau đó lao ra khỏi xe ô tô, dùng dao nhọn đâm anh Th. tử vong tại chỗ và khống chế, kéo chị Trang lên ghế sau taxi, yêu cầu Lâm lái xe về thành phố Thái Nguyên. Trên đường đi, Thức đâm người tình của mình bị thương ở chân, ép chị này cùng anh ta sang Trung Quốc nhưng chị Trang từ chối.

Ở trên xe, Thức gọi điện cho anh rể nói việc mình vừa gây án, thì được anh rể khuyên không làm hại chị Trang. Trong lúc chờ Thức, người anh rể gọi điện thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp giải quyết.

Khi taxi của Lâm đến khu vực cầu Gia Bảy, thành phố Thái Nguyên, Thức túm tóc Trang kéo ra khỏi xe tiến đến phía anh rể và chị gái, còn Lâm lái xe taxi bỏ đi.

Lợi dụng sơ hở, chị Trang bỏ chạy liền bị Thức đuổi theo đâm thêm 6 nhát vào lưng, ngực trái, vai. Thấy em trai hung hãn, anh rể Thức phải điều khiển ô tô chở Thức và chị Trang đi loanh quanh nhiều tuyến đường.

Trong lúc dừng xe chờ đổ xăng ở huyện Phú Lương, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên ập vào khống chế Thức, còn chị Trang được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại phiên toà, Thức thừa nhận gây án với anh Th., song không có ý định giết.

HĐXX đánh giá, việc Thức và chị Trang chung sống như vợ chồng là vi phạm pháp luật. Hành vi này bị nhà chức trách phạt hành chính ngày 16/12/2022.

Chị Trang dù tổn hại sức khoẻ 20% vẫn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Cơ quan truy tố cho hay, vợ chồng chị gái Thức không biết việc em trai giết người, khi biết tin đã lập tức báo cơ quan điều tra, phối hợp giải quyết. Do đó không cấu thành tội phạm, không bị đề cập xử lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.