Tử hình ác phụ bỏ thuốc độc vào sữa trẻ em

Tử hình ác phụ bỏ thuốc độc vào sữa trẻ em
Một phụ nữ Trung Quốc hôm qua bị tử hình bằng tiêm thuốc độc, do phạm tội bỏ hóa chất vào sữa khiến ba trẻ em thiệt mạng ở miền đông bắc Trung Quốc.

> Bé gái 6 tuổi bị bố bắt trần truồng, hút thuốc xin ăn

Trang Sina dẫn tin của tòa án cho hay bà Ma Xiuling và chồng là Wu Guangquan, đều là nông dân chăn bò lấy sữa ở tỉnh Cam Túc, đã cố tình bỏ chất nitrite - một loại muối công nghiệp - vào thùng sữa tươi của một nông dân khác. Hai nhà từng có tranh cãi trong kinh doanh.

Vụ án xảy ra vào tháng 4/2011. Ma và Wu đã thừa nhận tội lỗi, và nói làm như vậy để cạnh tranh với đối thủ kinh doanh.

Một trẻ một tháng tuổi và hai trẻ dưới hai tuổi đã chết sau khi uống phải sữa có độc. Khoảng 30 trẻ khác bị ốm.

Ma bị tòa án địa phương tuyên tử hình do cố tình bỏ độc vào sữa. Ông Wu bị tuyên tù chung thân do đã đi mua chất độc.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG