Từ chối làm ‘trùm’ Juventus, Zidane quyết chiếm chỗ của Mourinho?

Zidane muốn được thay thế Mourinho dẫn dắt M.U.
Zidane muốn được thay thế Mourinho dẫn dắt M.U.
TPO - Với việc từ chối làm Tổng giám đốc của Juventus và tuyên bố muốn dẫn dắt một đội bóng tại Premier League, HLV Zinedine Zidane đang khiến tương lai của người đồng nghiệp Jose Mourinho trở nên “đen tối” hơn bao giờ hết.
Hiện tại, HLV Jose Mourinho đang có nguy cơ bị M.U sa thải rất cao. Bởi vì, thành tích của đội chủ sân Old Trafford trong thời gian gần đây là rất đáng thất vọng đối vọng đối với các CĐV cũng như BLĐ đội bóng.

Cụ thể, M.U đang có chuỗi 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường chưa biết mùi chiến thắng là gì. Điều đáng nói ở đây là, đối thủ của “Quỷ đỏ” trong 4 trận đấu này đều là những đội “dưới cơ” gồm Wolverhampton Wanderers, Derby County, West Ham United và Valencia.

Chính điều này khiến nhiều CĐV M.U không thể hài lòng. Thậm chí, họ còn cùng nhau giơ cao biểu ngữ đòi sa thải HLV Jose Mourinho vì cho rằng, chiến thuật kém cỏi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là nguyên nhân chính khiến đội bóng sa sút. Ngoài ra, nhiều huyền thoại của “Red Devils” cũng muốn “Người đặc biệt” ra đi để CLB có cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh đó, Zidane lại gây thêm áp lực cho Mourinho khi từ chối làm Tổng giám đốc của Juventus và khẳng định muốn tiếp tục con đường làm HLV. Đồng thời, chiến lược gia người Pháp cũng thừa nhận rất muốn được dẫn dắt một đội bóng ở Premier League để thử thách bản thân mình.

Hơn nữa, Zidane còn từng khẳng định, việc dẫn dắt M.U chính là công việc tốt nhất để ông thử thách tài năng của mình. Qua đó, càng khiến BLĐ nửa đỏ thành Manchester có thêm lý do để sa thải Mourinho.

Bởi vì, cách đây chưa lâu, Zidane đã khiến làng túc cầu thế giới phải ngả mũ thán phục tài năng khi giúp Real Madrid giành được 9 danh hiệu cao quý chỉ sau 2,5 năm dẫn dắt đội bóng. Đáng chú ý, trong đó có 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và 1 La Liga.
Theo Bleacher Report
MỚI - NÓNG