Truyền Zoledronic acid - Giải pháp “vàng” rút ngắn thời gian điều trị loãng xương

TP - Tại Việt Nam, tình trạng người mắc bệnh loãng xương hiện nay đang có xu hướng gia tăng và vượt mức báo động. Theo thống kê của Hội Loãng xương TPHCM, dự kiến năm 2030 cả nước sẽ có khoảng 4,5 triệu người mắc bệnh, trong đó nữ giới chiếm 70 - 80%. Phương pháp truyền loãng xương ra đời như một “vị cứu tinh” giúp điều trị loãng xương an toàn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.

15 Phút truyền - Hiệu quả 1 năm

Hiện nay, Bisphosphonate là nhóm thuốc được lựa chọn hàng đầu trong điều trị loãng xương. Thuốc có tác dụng làm ức chế tế bào hủy xương, tăng cường mật độ xương và giảm gãy xương. Thuốc cũng có hiệu quả trong việc giảm đau cột sống với những trường hợp xẹp lún đốt sống do loãng xương. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, điều trị loãng xương kịp thời giúp làm giảm 70% nguy cơ gãy xương sống, 41% cho xương hông và 28% nguy cơ tử vong sau gãy xương.

Truyền Zoledronic acid - Giải pháp “vàng” rút ngắn thời gian điều trị loãng xương ảnh 1

Truyền loãng xương tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Thuốc Bisphosphonate điều trị loãng xương có 2 dòng chế phẩm đó là dạng uống hoặc truyền tĩnh mạch. Thông thường, khi sử dụng các thuốc nhóm Bisphosphonate dạng uống, người bệnh phải uống trước ăn sáng, uống nhiều nước, sau khi uống phải ngồi hoặc đứng 30 phút vì thuốc có thể gây trào ngược thực quản và viêm loét dạ dày. Tuy nhiên, Zoledronic acid ra đời được bào chế dưới dạng tiêm truyền trực tiếp vào tĩnh mạch có thể khắc phục được tất cả nhược điểm trên. Hơn nữa, thời gian truyền thuốc chỉ mất khoảng 15 phút nhưng hiệu quả lên tới 12 tháng và được chỉ định truyền 1 lần/năm nên rất thích hợp với những người không uống được thuốc hoặc hay quên lịch uống thuốc.

Theo Bác sĩ Phan Thị Sinh - Khoa Cơ xương khớp - BVĐK Hồng Ngọc: “Điều trị loãng xương bằng phương pháp truyền thuốc Zoledronic acid cho hiệu quả cao hơn so với việc uống thuốc, được minh chứng rất rõ qua 2 yếu tố: mật độ xương tăng 11% sau 12 tháng, tăng 20.7% sau 48 tháng và giảm nguy cơ gãy xương cột sống (70%), xương đùi (44%). Thuốc được hấp thụ gần như tuyệt đối vào trong xương mà ít ảnh hưởng đến chức năng gan, thận hay dạ dày… Vì thế, truyền thuốc Zoledronic acid là phương pháp được ưu tiên sử dụng nhất hiện nay cho các bệnh nhân loãng xương bởi tính an toàn và hiệu quả cao”.

Lựa chọn cơ sở y tế uy tín khi truyền loãng xương

Truyền Zoledronic acid - Giải pháp “vàng” rút ngắn thời gian điều trị loãng xương ảnh 2

15 phút truyền loãng xương Zoledronic acid hiệu quả lên đến 12 tháng

Truyền loãng xương phải được thực hiện tại bệnh viện và bởi bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp để có thể xử lý kịp thời khi có tai biến xảy ra. Tuyệt đối không được tự ý tiêm truyền tĩnh mạch tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý tiêm truyền loãng xương có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như sốc phản vệ, hoại tử vùng truyền,... thậm chí là tử vong.

Hiện nay, phương pháp truyền loãng xương được áp dụng thực hiện trên hầu hết các bệnh viện lớn. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là một trong những cơ sở y tế tư nhân điều trị loãng xương bằng phương pháp này theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Loãng xương quốc tế (IOF).

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu đồng bộ của Mỹ,... đã hỗ trợ chẩn đoán và điều trị thành công cho hàng nghìn ca bệnh từ nhẹ đến nặng.

Điểm đặc biệt, Hồng Ngọc ứng dụng phác đồ “3T” trong điều trị loãng xương: Tái tạo cấu trúc xương - Trị tận gốc biến chứng bệnh - Tăng cường khả năng vận động. Theo đó, phác đồ “3T” sẽ kết hợp 2 phương pháp đó là truyền Zoledronic acid và Bơm xi măng sinh học để điều trị - xử lý biến chứng do loãng xương, tăng cường sức mạnh xương khớp, cải thiện chức năng vận động hiệu quả.

Gần nhất, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân B.T.Hiền bị loãng xương có biến chứng xẹp đốt sống theo phác đồ “3T”. Chỉ sau 2 ngày điều trị tại viện, bệnh nhân đã có thể bước đi tự tin mà không cần người hỗ trợ.

“Mẹ tôi bị loãng xương cũng 5 năm rồi, giờ thêm biến chứng xẹp đốt sống khiến bà đi lại cực kỳ khó khăn. Gia đình đã thử chữa theo cả Đông và Tây y nhưng không có kết quả. Được biết, Hồng Ngọc có phương pháp truyền loãng xương kết hợp bơm xi măng đốt sống nên tôi đưa mẹ đến điều trị, may mắn kết quả rất bất ngờ. Mẹ tôi gần như đã phục hồi 100%, đi lại dễ dàng”. - Con trai bệnh nhân B.T.Hiền chia sẻ.

Loãng xương là căn bệnh diễn tiến âm thầm và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như gãy xương, bại liệt, tàn phế,... Vì vậy, sau tuổi 30, bạn cần quan tâm đến việc bảo vệ xương khớp chắc khỏe bằng cách luyện tập thể dục, bổ sung các thực phẩm giàu Canxi và Vitamin D,... Đối với nữ giới từ 50 tuổi trở lên và nam giới trên 60 tuổi, hãy tầm soát loãng xương định kỳ 1 năm/lần để phát hiện sớm tình trạng mất xương và loãng xương, từ đó có hướng điều trị phù hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.