Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Các báo lớn của Lào khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần quan trọng vào việc thắt chặt và phát huy hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, truyền thông Lào trong các ngày 5-6/12 đã dành nhiều thời lượng đăng trang trọng và đậm nét về chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại nước CHDCND Lào và tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.

Tất cả các báo đều khẳng định chuyến thăm không chỉ mang tình hữu nghị của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đến với Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, ủng hộ Quốc hội Lào đăng cai Hội nghị Cấp cao Quốc hội CLV thành công, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon (Báo Nhân dân) - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, PathetLao của Thông tấn xã Lào (KPL) hoặc LaoPhatthana (Lào Phát triển) đều đăng bài và ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Lào; về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; về các cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone...

Các báo lớn của Lào đều khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã góp phần quan trọng vào việc thắt chặt và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Đài Phát thanh Quốc gia LàoĐài truyền hình Quốc gia Lào trong những ngày qua cũng dành nhiều thời lượng phát sóng các tin, bài về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Hai cơ quan báo chí này khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất, không chỉ góp phần làm nên thành công của Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ nhất, thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực nghị viện giữa hai nước Lào và Việt Nam, mà còn góp phần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư, giáo dục, y tế và du lịch giữa hai nước.

Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG