Truy bắt kẻ đâm chết bạn nhậu trong quán cà phê

Truy bắt kẻ đâm chết bạn nhậu trong quán cà phê
TPO - Sau cuộc nhậu, anh Nguyễn Quốc Thu xảy ra mâu thuẫn với bạn. Trong lúc hai người xảy ra xô xát, anh Thu bị bạn dùng dao đâm gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trưa ngày 6/5 Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ và những người có liên quan trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một quán cà phê võng trên địa bàn phường An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương.

Truy bắt kẻ đâm chết bạn nhậu trong quán cà phê ảnh 1 Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khuya ngày 5/5 anh Nguyễn Quốc Thu (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) tổ chức nhậu cùng nhóm bạn tại một quán cà phê võng nằm trên đường ĐT743, phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương..

Trong lúc đang nhậu, anh Thu xảy ra mâu thuẫn với 1 người trong nhóm khiến cả 2 xảy ra xô xát. Anh Thu bị bạn nhậu dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường để chờ Công an tỉnh Bình Dương xuống giải quyết. Đến trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi mới hoàn tất. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy bắt hung thủ gây ra án mạng để xử lý theo pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.