Truy bắt kẻ cướp taxi trốn chạy như phim

Chiếc xe taxi biến dạng sau tai nạn và đối tượng Tài tại trụ sở Công an xã Phước Minh
Chiếc xe taxi biến dạng sau tai nạn và đối tượng Tài tại trụ sở Công an xã Phước Minh
Chiều 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã bàn giao kẻ có hành vi cướp taxi Nguyễn Văn Tài (23 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật, hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 16/10, trên đường ĐT759 đoạn thuộc thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, chiếc xe taxi biển số 60A-095.02 chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm thẳng vào quán phở bên đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế dù bị thương nặng đã đạp cửa bỏ chạy trước sự bàng hoàng của người dân. Vừa lúc đó, lực lượng công an ập vào bao vây gã tài xế đang ôm hai chiếc ba lô bí ẩn.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết: Chiếc taxi chạy với tốc độ rất nhanh. Khi đến thôn Bình Lợi vấp phải ổ gà khiến tài xế mất tay lái, chao đảo rồi lao vào quán phở.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi nằm lật ngửa ngay trước hiên nhà. Cửa, thân xe bị vỡ vụn biến dạng, kính từ chiếc xe văng tung tóe khắp nơi trên nền đất.

Vụ va chạm mạnh đã đâm gãy một cột mái hiên quán phở, làm mái hiên đổ sập xuống. Rất may, khi đó quán phở vắng khách nên không ai bị thương, chiếc xe máy của chủ nhà bị đè nát. Sau khi gây tai nạn, mặc dù bị thương nặng nhưng tài xế này vẫn cố lết leo rào chạy vào vườn cao su.

Theo thông tin ban đầu do cơ quan công an cung cấp: Sáng sớm 16/10, Công an xã Phước Minh nhận được chỉ đạo của Công an huyện Bù Gia Mập về việc truy tìm một chiếc xe taxi 4 chỗ màu vàng của hãng Taxi Sài Gòn biển số 60A-095.02 chạy từ hướng Bù Đốp qua.

Ngay sau khi nhận được thông báo, toàn bộ lực lượng Công an xã Phước Minh lập tức đi rà soát tất cả các tuyến đường trên địa bàn. Khoảng 8 giờ sáng, phát hiện chiếc xe khả nghi dừng ở đoạn cầu Đa Kia, tài xế đang uống nước.

Thấy công an, tài xế taxi lên xe lập tức bỏ chạy. Ngay lúc đó, xuất hiện Công an huyện Bù Đốp phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập chia làm hai đội, một đội đuổi theo, một đội chặn trước.

Chiếc xe taxi gần tới, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng lại nhưng tài xế vẫn cố tình bỏ chạy. Cùng lúc đó, Công an hai huyện và Đội tuần tra giao thông số 5 của tỉnh phối hợp Công an xã Phước Minh tiếp tục đuổi theo.

Chạy được hơn 3 km hướng về thị xã Phước Long, chiếc taxi xảy ra tai nạn. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế đã đạp cánh cửa xe, ôm theo hai ba lô nhảy qua hàng rào vào lô cao su hòng tẩu thoát. Lực lượng công an tóm gọn tài xế ngay giữa vườn cao su khi chạy được khoảng 300m.

Theo điều tra ban đầu tài xế lái xe taxi được xác định là Nguyễn Văn Tài (SN 1991) hộ khẩu thường trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại trụ sở Công an xã Phước Minh, Tài khai nhận bắt chiếc taxi này từ bến Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đi huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Đến đoạn huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tài nói tài xế xe xuống mua nước uống, lợi dụng thời cơ Tài đã lái xe taxi bỏ chạy về hướng Bình Phước. Sau nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Tân Uyên thông báo đến công an các tỉnh lân cận phối hợp điều tra truy bắt.

Tại hiện trường công an thu được hai ba lô màu đen, hai nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng, một bì thư, hai chiếc điện thoại di động và quần áo cá nhân. Hiện Công an xã Phước Minh đang làm hồ sơ chuyển giao Tài cho công an huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để điều tra xử lý.

Theo Trung Thông

Theo Báo Bình Phước
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).