Trương Thanh Hằng có bắt kịp kỷ lục?

Trương Thanh Hằng có bắt kịp kỷ lục?
TP - Việt dã toàn quốc và bán marathon giải báo Tiền Phong là giải đấu thường niên và đã bước sang tuổi thứ 53 với nhiều nỗ lực không ngừng trong công tác tổ chức.

> Trương Thanh Hằng được tôn vinh

Đặc biệt các thành viên đội tuyển Điền kinh quốc gia như Trương Thanh Hằng (tham dự cự ly 5km) sẽ tham dự giải này như là một bước chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng của mình sắp tới.

Trương Thanh Hằng đang chuẩn bị cho vòng loại Olympic và cự ly chính là trung bình, 800m và 1500m, nhưng cô dự Việt dã giải báo Tiền Phong ở cự ly dài (5km). Dù vậy, Trương Thanh Hằng đã sáu lần về nhất ở cự ly này tại Việt dã giải báo Tiền Phong.

Đáng tiếc, năm 2009, do tranh chấp với TPHCM nên Hằng đã không thể tham dự giải lần thứ 49. Năm 2010, khi trở lại cô chỉ về thứ ba tại Việt dã ở Hà Nội.

Năm ngoái (2011) tại Đắk Nông, ở cự ly 5km tuyển nữ, VĐV Trương Thanh Hằng đã có sự phục thù ngọt ngào khi rút thắng Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) để về nhất.

Đây là lần thứ sáu cô vô địch Việt dã Tiền Phong, cân bằng với thành tích của nữ tướng Trần Thị Soa hồi thập niên 70 thế kỷ trước, có điều không được liên tục như người nữ TNXP Hà Tĩnh.

Trong lịch sử Việt dã giải báo Tiền Phong chỉ có một Trần Thị Soa làm được điều này với đôi chân trần! Trong suốt 6 mùa giải, từ 1974 đến 1979, Trần Thị Soa hoàn toàn vô đối, đã đăng quang tuyệt đối trên đường chạy việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong, với một điều đặc biệt là luôn độc diễn từ đầu đến cuối.

Và nếu về đầu trong cuộc đua hôm nay, cô gái 26 tuổi Trương Thanh Hằng sẽ là nữ VĐV thứ hai lập thành tích bảy lần vô địch Việt dã giải báo Tiền Phong, san bằng kỷ lục của đàn chị Đặng Thị Tèo lừng danh một thời của điền kinh Hà Nội. Và tiếp sau đó mục tiêu sẽ là lần đăng quang thứ tám?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.