Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng bị hành hung tại nơi làm việc

Trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng bị hành hung tại nơi làm việc
TPO - Sáng 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay, đang vào cuộc điều tra, truy tìm hai đối tượng lạ mặt xông vào trụ sở làm việc đánh một trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng đầu nguồn sau khi xin chở xe gỗ qua trạm kiểm soát bất thành.
Trước đó, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc số 276 báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về việc 2 người đàn ông lạ mặt xông vào trụ sở làm việc hành hung cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và phá hoại một số tài sản công.
Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 4/11, ông Trần Quang Long-Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đang làm việc tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Vĩnh Ô (xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).
Lúc này, có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy vào cơ quan tìm gặp và trình bày có một xe gỗ muốn xin Trạm cho chở đi qua địa bàn. Không được chấp thuận, 2 đối tượng này cầm ly uống nước và quạt điện ở trong phòng ném vào người ông Long, đánh ông Long bị thương, đồng thời dùng lời lẽ hăm dọa vị cán bộ này.
Không chỉ hành hung cán bộ Long, 2 đối tượng này còn phá hoại một số tài sản công. Sau đó, 2 đối tượng lạ mặt nhanh chóng lên xe máy bỏ đi. Còn ông Long được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh để điều trị trong tình trạng bị thương ở tay và mất nhiều máu.

Theo Sở NN-PTNT Quảng Trị, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực vào cuộc song tình hình xâm hại rừng trên địa bàn xã Vĩnh Ô vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng vi phạm rất manh động, sẵn sàng chống đối, hành hung người thi hành công vụ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một người lạ mặt trực tiếp vào trụ sở cơ quan để hành hung, gây thương tích cán bộ và đập phá tài sản công.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.