Trước đại chiến, HLV Liverpool gửi lời cảm ơn AS Roma

HLV Jurgen Klopp cảm ơn AS Roma vì đã bán Salah cho Liverpool.
HLV Jurgen Klopp cảm ơn AS Roma vì đã bán Salah cho Liverpool.
TPO - Trước khi trận bán kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và AS Roma diễn ra, HLV Jurgen Klopp đã bất ngờ gửi lời cảm ơn tới AS Roma vì đã bán Mohamed Salah cho đội.

Vào lúc 1h45 rạng sáng mai (giờ Việt Nam), Liverpool sẽ tiếp đón AS Roma trong trận bán kết lượt đi Champions League trên sân nhà Anfield. Niềm tin chiến thắng đặt lên vai Mohamed Salah, khi tiền vệ người Ai Cập này chơi ngày càng hay trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”. Chưa kể thời điểm này, anh cũng thực sự hưng phấn vì vừa giành danh hiệu cao quý Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2017/2018 do PFA bầu chọn.

Thực tế, khi chứng kiến Salah tỏa sáng, Liverpool cần gửi lời cảm ơn tới AS Roma, khi đội bóng này đã đồng ý bán tiền vệ người Ai Cập cho họ trong mùa hè 2017 với giá 42 triệu euro. Trước đó, Salah từng có 2,5 năm chơi bóng cho đội bóng thành Rome, ra sân tổng cộng 83 trận và ghi 34 bàn thắng.

Nói về việc Salah sẽ đối đầu đội bóng cũ vào rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp cho rằng đó là điều bình thường trong bóng đá, đồng thời cũng không quên gửi lời cảm ơn tới đối thủ.

“Salah chống lại đội bóng cũ? Tôi nghĩ đó là điều bình thường trong bóng đá. Trong sự nghiệp, nhiều cầu thủ thường xuyên thay đổi CLB”, HLV người Đức cho hay. “Chắc chắn cầu ấy hiểu về AS Roma hơn so với chúng tôi và đó có thể coi là một lợi thế. Chúng tôi muốn cảm ơn họ vì đã đồng ý thực hiện vụ chuyển nhượng trong mùa hè 2017, nhưng nó không có nghĩa sự quyết liệt sẽ giảm đi. Các hậu vệ Italia luôn rất khó chịu và chúng tôi cần vượt qua điều đó”.

Ngoài cảm ơn AS Roma vì đã bán Salah cho Liverpool, HLV Klopp cũng đánh giá cao tài năng của Eusebio Di Francesco, đồng thời cho rằng, đồng nghiệp bên kia chiến tuyến có nhiều điểm tương đồng với mình. “Chúng tôi cùng đeo kính, không thích cạo râu”, HLV Klopp nói vui. “Ông ấy và tôi cùng theo đuổi thứ bóng đá tấn công. Cách tổ chức đội bóng cũng có nhiều nét tương đồng và luôn thích sự dữ dội”.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.