Trung Quốc sắp thu hoạch giống 'lúa khổng lồ' cao 2m

0:00 / 0:00
0:00
Giống lúa khổng lồ cao 2m. Ảnh: Tân Hoa.
Giống lúa khổng lồ cao 2m. Ảnh: Tân Hoa.
TPO - Trung Quốc đã trồng thành công giống lúa lai cao tới hơn hai mét, cao gấp đôi so với giống lúa thông thường và dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 9 này.

Giống lúa độc đáo này được trồng trên diện tích 15 mẫu (tương đương 10.000 m2) ở Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc.

Chen Yangpiao, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai Quốc gia Trung Quốc, chi nhánh tại Trùng Khánh, cho biết giống lúa này được trồng ở làng Changhong, Trùng Khánh vào tháng 4 năm nay, năng suất có thể đạt 750-900 kg/mẫu.

Theo ông Chen, chiều cao trung bình của mỗi cây lúa là từ 1,8m đến 2,25m, cao hơn nhiều so với cây lúa thông thường. Đây là giống lúa có thân cao và cứng cáp, chịu được ngập úng, đất phèn mặn và có thể mang lại đầy đủ chất dinh dưỡng cho thực vật xung quanh.

Ruộng lúa tích trữ 60-80cm nước này sẽ rất thuận lợi để nuôi cá, tôm hoặc cua. Từ năm tới, Trùng Khánh có dự án trồng giống lúa này trên diện tích hàng nghìn mẫu.

Cư dân mạng Trung Quốc ca ngợi đây là khoảnh khắc "giấc mơ thành hiện thực" của "Cha đẻ lúa lai" Viên Long Bình của Trung Quốc, người đã qua đời vào tháng 5 năm nay ở tuổi 91.

Trước đây, nhà khoa học hàng đầu về giống lúa ở Trung Quốc Viên Long Bình đã từng nói: "Tôi mơ rằng lúa sẽ cao như cao lương, tai dài như chổi, và hạt to như hạt lạc, trong khi đó tôi và trợ lý của tôi ngồi dưới tán lúa để tận hưởng ngày mát mẻ."

Theo The Global Times
MỚI - NÓNG