Trung Quốc ‘sẵn sàng làm việc với Nga’ để chống lại sự thống trị của Mỹ

Nga và Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác, nhưng cũng chia rẽ trong một số vấn đề
Nga và Trung Quốc vẫn duy trì hợp tác, nhưng cũng chia rẽ trong một số vấn đề
TPO - Trung Quốc sẽ làm việc với Nga để bảo vệ chủ nghĩa đa phương và chống lại sự thống trị toàn cầu của Mỹ.

Đó là thông điệp mà Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Nga. 

“Lịch sử và thực tế chứng minh rằng chủ nghĩa đa phương là con đường đúng đắn. Duy trì chủ nghĩa đa phương và dân chủ hóa các quan hệ quốc tế là lựa chọn duy nhất cho Trung Quốc, và cũng là lựa chọn cho hầu hết quốc gia trên thế giới”, ông Zhang nói trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên trang web của đại sứ quán Trung Quốc. 

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga, để duy trì hợp tác và chủ nghĩa đa phương, chống lại bá quyền và chính trị cường quyền, chung tay bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp quốc đóng vai trò trung tâm, và cùng giải quyết những thách thức chung do đại dịch COVID-19 gây ra, chủ  nghĩa khủng bố và biến đổi khí hậu”, Đại sứ Trung Quốc khẳng định. 

Khi cả hai nước đều đang cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc và Nga duy trì quan hệ thân thiết về chính trị, kinh tế và quân sự, và ủng hộ nhau trong nhiều vấn đề toàn cầu. 

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Mỹ đã “mất trí tuệ, đạo đức và uy tín”. 

Nhưng có những suy đoán về rạn nứt trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Mátxcơva trong những tháng gần đây khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thiết lập lại quan hệ với Nga để kéo nước này khỏi Trung Quốc. 

Chia rẽ vốn đã tồn tại giữa Trung Quốc và Nga vì tham vọng và ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Trung Á, khu vực thường được Nga coi là sân sau. Hai bên cũng bất đồng về vấn đề Vladivostok, các thương vụ bán vũ khí của Nga cho Ấn Độ và việc trì hoãn giao tên lửa Nga cho Bắc Kinh. Nhưng hai nước vừa phối hợp với nhau và giành ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, diễn biến mà Mỹ gọi là “sự chế giễu” đối với mục đích của cơ quan này. 

Nhắc lại lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Zhang nói rằng Bắc Kinh không đòi hỏi các nước chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ, và rằng Trung Quốc muốn phát triển quan hệ bình đẳng và tôn trọng nhau giữa tất cả các quốc gia. 

Ông Zhang nói rằng Nga và Trung Quốc đang có động lực mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế và thương mại và hai bên sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác trong nông nghiệp, tài chính và du lịch. 

Ông cho biết Trung Quốc nhập khẩu hơn 2,1 tỷ USD nông sản Nga trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hai nước cũng nhất trí tăng cường mua bán đầu nành, thịt đông lạnh và lúa mạch. 

Ông Zhang cho biết hai nước đặt mục tiêu thay thế đồng đô la Mỹ trong các thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc đồng rup của Nga. 

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.