Trung Quốc khai trừ khỏi đảng cựu chủ tịch Interpol

Ông Mạnh Hoành Vĩ. (Ảnh: Reuters)
Ông Mạnh Hoành Vĩ. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ông Mạnh Hoành Vĩ, Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), vừa bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước mọi chức vụ vì vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật.

Ủy ban kỷ luật và kiểm tra trung ương (CCDI) cho biết Trung ương ĐCS Trung Quốc đã chấp thuận cuộc điều tra ông Mạnh. Ông này cũng là một ủy viên của Trung ương và là thứ trưởng công an.

CCDI cáo buộc ông Mạnh lạm dụng chức vụ và quyền hạn vì lợi ích cá nhân, phung phí ngân sách để chi trả cho cuộc sống xa hoa của gia đình, và bất tuân kỷ luật dù là đảng viên.

Trong một cử chỉ hiếm hoi, tuyên bố của CCDI cũng tố cáo ông Mạnh khuyến khích vợ tận dụng vị trí của chồng để trục lợi riêng.


Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG