Trung Quốc: Ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân động đất

Trung Quốc: Ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân động đất
Tân Hoa xã cho biết từ ngày 19/5, Trung Quốc bắt đầu 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trận động đất ngày 12/5 vừa qua. Theo đó, trên toàn đất nước sẽ treo cờ rủ và các hoạt động vui chơi giải trí sẽ tạm ngừng.

Theo thông báo của Chính phủ, vào đúng 14 giờ 28 phút (giờ địa phương) ngày 19/5, mọi người dân Trung Quốc sẽ đứng mặc niệm 3 phút, trong khi các phương tiện giao thông như ô tô, xe lửa, tàu thủy sẽ kéo còi tưởng nhớ những nạn nhân của trận động đất.

Trong 3 ngày quốc tang, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan đại diện của Trung Quốc ở nước ngoài sẽ mở sổ tang, đón các đoàn khách đến chia buồn.

Ủy ban Ô-lim-pích Trung Quốc cho biết hành trình rước ngọn đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008 cũng sẽ tạm ngừng trong 3 ngày quốc tang này.

Cùng ngày, Cục địa chấn Trung Quốc đã điều chỉnh cường độ trận động đất ngày 12/5 là 8,0 độ rích-te, thay vì 7,8 độ rích-te như những báo cáo ban đầu.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh con số thống kê số nạn nhân của trận động đất này tiếp tục gia tăng. Theo Văn phòng ứng phó tình trạng khẩn cấp thuộc Chính phủ Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày 18/5, số người thiệt mạng trong trận động đất này đã lên tới gần 32.500 người, trong khi hơn 220.100 người bị thương.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG