Trùm giang hồ đất Cảng lĩnh 20 năm tù

Trùm giang hồ đất Cảng lĩnh 20 năm tù
TP - Ngày 30/9, trùm giang hồ đất Cảng Mai Đức Vượng (tức Tộ “tích”, 33 tuổi, ở ngõ Cấm, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị TAND Hải Phòng tuyên án 20 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

> Bắt 3 trùm giang hồ đất Cảng 'tâm thần'
> Đại ca nổi điên, đàn em lĩnh án

Trùm giang hồ Tộ “tích” tại tòa. Ảnh: Đỗ Hoàng
Trùm giang hồ Tộ “tích” tại tòa. Ảnh: Đỗ Hoàng.

Như đã phản ánh, Tộ “tích” từng gây ra hàng loạt vụ thanh toán đẫm máu bằng hàng “nóng” ngay trên đường phố Hải Phòng. Thậm chí, khi lẩn trốn ở nước ngoài, Tộ “tích” vẫn tiếp tục chỉ đạo đám đàn em trong nước tiếp tục gây án qua điện thoại. Thời gian dài, Tộ “tích” thoát án tù bởi có trong tay giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG