Trốn tội 3 năm vẫn không thoát án 15 năm tù

Trốn tội 3 năm vẫn không thoát án 15 năm tù
Sáng 13-9, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trọng Phú (sinh năm 1991, ngụ tại Khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) về tội "Giết người". Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Trọng Phú 15 năm tù giam về tội danh trên. Điều đáng nói là bị cáo Phú là hung thủ gây ra vụ án giết người rồi bỏ trốn cách đây đã 3 năm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận: khoảng 19 giờ ngày 30-4-2008, Lê Trọng Phú, Trần Mạnh Quốc và một số người bạn đến dự sinh nhật của Nguyễn Thùy Thanh Nhung ở phường Đài Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm ( Ninh Thuận). Sau khi sinh nhật xong, Phú cùng tất cả nhóm bạn rủ nhau đến quán OmelyHi ở đường Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang-Tháp Chàm để uống nước. Đến nơi, Phú gửi xe ở bên lề đường sát với tường rào công viên 16-4 phía trước quán OmelyHi.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Phú cùng nhóm bạn ra về. Khi đi lấy xe, Phú gặp Nguyễn Văn Tây (SN 1989, ngụ tại thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) cùng với một số người bạn đang đứng trên lề đường Trần Quang Diệu đối diện với quán OmelyHi. Phú tưởng nhầm Tây là người giữ xe nên Phú đưa phiếu giữ xe cho Tây, do đó giữa Phú và Tây gây gổ cãi nhau. Phú quay lại gặp Quốc và nói với Quốc là nhóm của Tây đòi đánh Phú. Nghe xong, Quốc chạy đến chỗ Tây nắm cổ áo Tây vật xuống đất. Ngay sau đó Phú dùng dao đâm Tây hai nhát trúng vào hông trái và ngực trái của Tây. Sau khi gây án, nhóm của Phú lên xe và bỏ chạy. Nguyễn Văn Tây sau khi bị Phú đâm tiếp tục chạy được khoảng 20 m thì ngã xuống đường và được mọi người chở đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi phạm tội, Lê Trọng Phú đã bỏ trốn, đến ngày 19-4-2011 hắn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Ninh Thuận bắt và tạm giam cho đến ngày ra tòa.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.