Trộm chục xe giấu vào nhà hoang chờ tiêu thụ

Trộm chục xe giấu vào nhà hoang chờ tiêu thụ
Sau khi trộm xe, các đối tượng đem giấu vào ngôi nhà hoang gần bờ hồ để thay biển số, sau đó thuê người đi tiêu thụ. Lời khai ban đầu của đối tượng bị bắt cho biết đã từng thay biển số, chạy thuê đến… 10 chiếc.

Ngày 5-10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lý Hồng Hưởng (26 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra đường dây trộm, tiêu thụ xe máy vừa bị triệt phá.

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin người dân báo thường thấy 1 đối tượng lạ mặt chạy xe vào căn nhà hoang trên đường vành đai Hồ Suối Cam (thuộc tổ 4, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài), đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xuống hiện trường phát hiện 1 thanh niên và 1 xe máy biển số 93N4 - 1723. Qua kiểm tra hành chính đối tượng xuất trình CMND mang tên Lý Hồng Hưởng. Khi công an yêu cầu xuất trình giấy tờ xe Hưởng co giò bỏ chạy nhưng bị người dân gần đó bắt.

Tại công an, Hưởng khai nhận xe gắn máy trên do 1 đối tượng tên Năm (không rõ lai lịch ở xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập) trộm tại khu vực siêu thị Co.op Mark (phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) thuê Hưởng đem giấu tại căn nhà hoang để thay biển số (đã chuẩn bị từ trước) sau đó điều khiển phương tiện trộm về xã Bù Nho giao cho 1 đối tượng khác.

Theo lời khai ban đầu, mỗi chiếc xe Hưởng đi giao được trả công 500.000 đồng. Từ đầu năm đến khi bị bắt, Hưởng đã chạy thuê 9 chiếc xe máy do Năm trộm và đem về cất giấu tại căn nhà hoang. Xác định Hưởng là một mắt xích của đường dây trộm cắp xe khá lớn nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài quyết định mở rộng điều tra.

Theo Hoàng An
Bee.net.vn
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.