Trộm bị chủ nhà đâm tử vong

Ngày 19/7, CAH Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSHS - CATP điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra vào trưa 17/7 tại địa bàn xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 17/7, Nguyễn Thanh T. (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi xe máy từ khu vực quận Cầu Giấy đến huyện Hoài Đức. Nhận thấy khu vực xung quanh vắng vẻ, T. đã lẻn vào vườn của gia đình anh Khổng Tiến Cường (SN 1980, trú tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức) để trộm cắp tài sản.

Trong quá trình trộm cắp tài sản, T. bị anh Cường phát hiện, truy hô, đuổi đánh. T. hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên sau đó đã đứng lại và hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, anh Cường đã dùng dao chém và đâm vào ngực T., khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, anh Khổng Tiến Cường đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được CAH Hoài Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.