Triệu tập một số cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện U23

Triệu tập một số cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện U23
TP - Theo nguồn tin từ TAND TPHCM, để chuẩn bị cho công tác xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực xảy ra tại Sea Games 23 vào ngày 25/1, TAND TPHCM đã ra quyết định triệu tập các cầu thủ, thành viên thuộc Ban huấn luyện (BHL) U23 cùng người thân các bị cáo.

Theo đó, có 12 người được Tòa tống đạt giấy triệu tập có mặt tại tòa với tư cách là nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong đó, thành phần cầu thủ có Phan Văn Tài Em, Nguyễn Hoàng Thương, Lê Tấn Tài; Thành viên BHL có cựu Huấn luyện viên phó đội tuyển U23 Lê Thụy Hải, trợ lý ngôn ngữ Trần Hùng Cường; bạn gái của Quốc Vượng...

Theo quyết định đưa ra xét xử, thời điểm khai mạc phiên tòa vào lúc 8 giờ ngày 25/1, tại trụ sở TAND TPHCM. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Lê Văn Ban.

Như Tiền phong đưa tin (ngày 13/1), ngày 12/1, 6 bị can được phép tại ngoại trong vụ án này, gồm các cầu thủ: Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội cũng đã trích xuất hai bị can Lê Quốc Vượng và Trương Tấn Hải di lý từ trại giam của Bộ Công an ở Hà Tây vào tạm giữ tại trại giam Chí Hòa (TP HCM) để phục vụ công tác xét xử. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.