Tri ân 'Vang mãi khúc quân hành'

Ðoàn công tác Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào.
Ðoàn công tác Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào.
TP - Hôm nay (14/7), nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên và địa bàn tỉnh Hà Nam, Ðoàn Thanh niên Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng Ðoàn Thanh niên Văn phòng T.Ư Ðảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và tuổi trẻ nhiều bộ, ngành, đơn vị tổ chức chương trình tri ân “Vang mãi khúc quân hành”.

Chương trình sẽ có chuỗi các hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà 60 thương binh nặng (trên 81% thương tật) tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên; thăm hỏi, tặng quà 6 Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Duy Tiên; tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật phục vụ các thương bệnh binh và ghi hình clip “Hát mãi khúc quân hành” với sự tham gia của 40 em học sinh địa phương. Ngoài ra, tuổi trẻ các đơn vị và các tình nguyện viên còn tổ chức vẽ, tặng ảnh truyền thần chụp, tặng ảnh chân dung; cắt tóc cho các thương binh… Tổng trị giá quà tặng tri ân trong chương trình là hơn 120 triệu đồng.

lTrước đó, tại Nghệ An, đoàn đại biểu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã về thăm, làm việc và tặng quà tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Tại đây, đoàn công tác trao tặng Bộ CHQS tỉnh 2 căn “Nhà tình nghĩa” trị giá 140 triệu đồng, tặng 50 triệu đồng cho Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” của Bộ CHQS tỉnh.

Dịp này, đoàn công tác đã về thăm và dâng hương tại các địa điểm quan trọng gồm Khu di tích Kim Liên ở huyện Nam Ðàn, Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào ở huyện Anh Sơn và Khu di tích Truông Bồn ở huyện Ðô Lương. Ðoàn công tác đã trao tặng Khu di tích Kim Liên, Ban quản lý Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào và Ban quản lý Khu di tích Truông Bồn số tiền 60 triệu đồng; tặng 2 triệu đồng cho bà Trần Thị Thông - Nữ tiểu đội trưởng TNXP Truông Bồn duy nhất còn sống sau trận bom định mệnh ngày 1/11/1968 cướp đi sinh mạng của 13 cán bộ, chiến sỹ tiểu đội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.