Trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân cứu người gặp nạn trên biển

Trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân Trần Thanh Ron
Trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân Trần Thanh Ron
TPO - Chiều ngày 21/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, UBNN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trao tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho ngư dân Trần Thanh Ron (25 tuổi, thuyền viên trên tàu cá QNg-98465, trú tại xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), đã trực tiếp lao mình ra giữa biển khơi cứu người gặp nạn.

Trước đó, vào ngày 16/12/2017, tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá BĐ95681 TS của ngư dân Trần Đức (trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), bị sóng lớn đánh chìm. Trên thuyền có 4 ngư dân và chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu, mang theo bộ đàm rồi leo lên chiếc thúng câu nhỏ giữa đại dương mênh mông, chống chọi với sóng gió và chiếc thúng có thể bị lật bất cứ lúc nào. Đáng nói trong số 4 ngư dân gặp nạn có 2 người không biết bơi.

 Trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân cứu người gặp nạn trên biển ảnh 1

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tăng Bính Phó chủ tịch thường trực UBNN tỉnh Quảng Ngãi, trao Huân chương dũng cảm cho ngư dân Trần Thanh Ron - Ảnh Nguyễn Ngọc

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá QNg-98465 do ngư dân Trần Quân làm thuyền trưởng cùng em trai là Trần Thanh Ron, cùng 3 ngư dân khác trên tàu đã nhanh chóng tiếp cận và ứng cứu tàu gặp nạn.

Lúc đó, biển đang động sóng dữ dội nhưng ngư dân Trần Thanh Ron bất chấp nguy hiểm, không một chút đắn đo mang theo dây thừng lao xuống biển cứu người mà chẳng kịp mang áo phao. Cuối cùng ngư dân trẻ đã cứu được 4 ngư dân gặp nạn đưa lên tàu an toàn.