Trao giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013

Trao giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013
TP - Tối 7/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2013.

> Sôi nổi ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2013
> Tri ân những trái tim tình nguyện

Được phát động từ tháng 10, sau một thời gian ngắn, Ban tổ chức đã nhận được 182 hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử cho giải thưởng, trong đó có 72 hồ sơ tổ chức tình nguyện, 110 hồ sơ cá nhân.

Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2013 đã được trao cho 10 cá nhân và 10 tổ chức tình nguyện tiêu biểu, xuất sắc nhất. Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cùng Giấy chứng nhận và bằng khen của T.Ư Đoàn.

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, đây là giải thưởng tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng; đồng thời góp phần cổ vũ, động viên tinh thần xung kích tình nguyện, sự cống hiến của tuổi trẻ tham gia vào các hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ Quốc.

Dịp này, T.Ư Đoàn cũng phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày hội tình nguyện hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Danh sách 10 tổ chức tình nguyện tiêu biểu xuất sắc

1. Câu lạc bộ Tình Nguyện Hope
2. Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 06-01
3. Đội CTXH Giới Trẻ Hành Động
4. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
5. Câu lạc bộ Thanh Niên Tình Nguyện Trường Đại Học Điện Lực

6. Trung tâm Nghị Lực Sống
7. Câu lạc bộ Tiếng anh Tình nguyện Hanoikids
8. Câu lạc bộ từ thiện Cuộc Sống Sẻ Chia
9. Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội.
10. Câu lạc bộ tình nguyện xứ Thanh

Danh sách 10 tình nguyện viên tiêu biểu xuất sắc

1. Chị Phạm Thị Ngát - Chủ nhiệm CLB Vòng tay thân ái
2. Ông Huỳnh Văn Phê - Phụ trách lớp học tình thương Tân Lập
3. Anh Vũ Ngọc Trường - Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội
4. Chị Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống
5. Đ/c Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Đoàn phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

6. Chị Thái Thùy Linh - Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Tim hồng
7. Anh Văn Đình Tưởng - Trưởng CLB- cố vấn hoạt động công tác Đoàn, tình nguyện.
8. Anh Nguyễn Long Trường - Chủ cơ sở Trung tâm Quảng cáo Long Trường
9. Anh Hoàng Văn Đức - Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện huyện Lam Sơn
10. Anh Lã Chí An - Phó Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh Kon Tum

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG