Trao giải thưởng phim hoạt hình Việt Nam

Các tác giả đoạt giải phim hoạt hình Việt- Hàn lần thứ 3. ( Ảnh: L.A)
Các tác giả đoạt giải phim hoạt hình Việt- Hàn lần thứ 3. ( Ảnh: L.A)
TPO - Ngày 3/6, tại Hà Nội, 2 giải thưởng cao nhất dành cho nhà làm phim hoạt hình không chuyên và chuyên nghiệp đã được trao trong khuôn khổ Lễ hội phim hoạt hình Việt – Hàn lần thứ 3 sau hơn 2 tháng phát động. 

Giải nhất chuyên nghiệp thuộc về Công ty phim hoạt hình Colory với bộ phim Cuộc phiêu lưu của Trứng, Chanh và Ớt (The adventure of Egg, Lime and Chilly); Giải nhì chuyên nghiệp thuộc về Hãng phim Hoạt hình Việt Nam với bộ phim Bông hoa Mặt trời; Giải nhất không chuyên thuộc về tác giả Nguyễn Thanh Tuyển với bộ phim Cáo, gà và chuột; Giải nhì không chuyên thuộc về tác giả Huỳnh Anh Kiệt với bộ phim Bài hát của hoa trắng (Song of the white flower). 

Các bộ phim này được lựa chọn tham dự Lễ hội Phim hoạt hình Quốc tế Chuncheon năm nay và tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất phim hoạt hình Hàn Quốc tại Hàn Quốc.

Trao giải thưởng phim hoạt hình Việt Nam ảnh 1

Đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhất chuyên nghiệp nhận giải ( Ảnh: L.A)

Nhóm tác giả đoạt giải nhất chuyên nghiệp năm nay chính là nhóm đoạt giải nhì năm ngoái. Đại diện của nhóm, công ty phim hoạt hình Colory cho biết, họ đã được truyền cảm hứng rất nhiều sau chuyến tham dự Lễ hội phim hoạt hình quốc Chuncheon năm ngoái và cũng mong muốn Việt Nam cũng có cuộc thi, một sân chơi tương tự để có thể phát triển nền công nghiệp non trẻ nhưng đầy triển vọng này. 

Ông Nam Jin Kyu, Phó chủ tịch Hiệp hội phim hoạt hình Hàn Quốc, tham vấn dự án làm giàu văn hóa Hàn Quốc cho biết, xem phim hoạt hình Việt Nam, ông có thể nhìn thấy bề dầy văn hóa Việt trong đó, tuy nhiên để phát triển ngành công nghiệp phim hoạt hình, Việt Nam cần phải có những chính sách hỗ trợ lớn từ nhà nước như Hàn Quốc đã từng làm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.