Trao giải cuộc thi viết chân dung 'Doanh nhân – Nghiệp & Đời'

Trao giải cuộc thi viết chân dung 'Doanh nhân – Nghiệp & Đời'
Báo Văn Nghệ vừa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân và trao giải cuộc thi viết chân dung “Doanh nhân – Nghiệp & Đời” tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Trao giải cuộc thi viết chân dung 'Doanh nhân – Nghiệp & Đời'

Báo Văn Nghệ vừa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân và trao giải cuộc thi viết chân dung “Doanh nhân – Nghiệp & Đời” tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Trao giải cuộc thi viết chân dung 'Doanh nhân – Nghiệp & Đời' ảnh 1

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 100 bài thi của các tác giả trên khắp cả nước gửi về. Kết quả, giải nhất trao cho tác giả Nguyễn Một (trước đây là phóng viên báo Tiền Phong) với tác phẩm “Hành trình của những ước mơ”.

Hai Giải Nhì được trao cho các tác giả Việt Phương với tác phẩm “Từ tu sĩ - doanh nhân trở thành nhà khoa học”, Phạm Thùy Nhung với tác phẩm “Đằng sau bức chân dung quyền lực”.

Giải Ba: Nguyễn Quang với tác phẩm “Ông vua chè vùng cực Bắc”, Kiều Thu Huyền với tác phẩm “Bông hồng có gai hay người đàn bà thép”, Nguyễn Đình Tú với tác phẩm “Có một doanh nhân nghệ sĩ – chiến sĩ”

Giải Khuyến Khích được trao cho các tác giả Minh Chuyên với tác phẩm “Đi lên từ chông chênh bờ vực”, Lam Hà với “Gã nhảm nhí kiếm bạc tỷ”, Nguyễn Quang Hưng - tác phẩm “Người không chịu nhàn thân”, Kiều Maily với tác phẩm “Câu chuyện cổ tích hiện đại về cô gái Chăm”.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải bài viết thể hiện tốt nhất chân dung tinh thần doanh nhân của tác giả Trần Tố Loan với tác phẩm “Đặng Lê Nguyên Vũ – Sáng tạo để thay đổi định mệnh” và bài viết có doanh nhân thể hiện trách nhiệm xã hội tốt nhất của Nguyễn Thúy với tác phẩm “Chuyện Ông sáng kiến vùng biên”.

Bên cạnh lễ trao giải thưởng cho các tác giả có bài viết đạt giải, tọa đàm và đối thoại cùng 3 nhân vật về chuyện đời, chuyện nghiệp, các bí quyết thành công của họ còn có lễ Tôn vinh 50 doanh nhân xuất sắc do các Hiệp hội doanh nhân đề cử.

P.V

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG