Trao giải cuộc thi ‘Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao giải Nhất cho Huỳnh Thanh Tân.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao giải Nhất cho Huỳnh Thanh Tân.
TPO - Ngày 11/6, tại TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ tổng kết trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2016.

Tham dự có anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành cùng lãnh đạo các ban ngành, học sinh sinh viên… 


Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, sau 3 tháng phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay, cuộc thi đã có 340.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi, gấp 4 lần so với Cuộc thi lần thứ 2 năm 2015 và gấp 10 lần so với Cuộc thi lần thứ nhất năm 2013. 

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc thi có ý nghĩa vô cùng to lớn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của các thế hệ học sinh, sinh viên và người dân Việt Nam”, bà Nghĩa nói.

Thí sinh tham dự cuộc thi sẽ trải qua các vòng gồm thi trắc nghiệm trực tuyến, thi tự luận trên website Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/ và vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc. Kết thúc vòng 1 và 2 nội dung thi trắc nghiệm, vòng tự luận, Ban tổ chức chọn ra 36 thí sinh có cao điểm nhất tham gia vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc. Tại vòng thi này, thí sinh sẽ thi tập trung, với hình thức thi đối kháng trực tiếp trên máy tính.

Kết quả, thí sinh Huynh Thanh Tân, học sinh lớp 11B1, Trường THPT Trần Bình Trọng, tỉnh Khánh Hòa đạt giải Nhất cuộc thi. 5 giải Nhì khác thuộc về Võ Kim Loan, Bùi Trí Dũng, Đỗ Văn Hoài Giang, Đinh Thành Thống (sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành) và Tạ Ngọc Hoàng Mai, giáo viên Trường THCS Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải Ba và 13 giải Khuyến Khích cho những thí sinh xuất sắc khác.

Trao giải cuộc thi ‘Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' ảnh 1 Thí sinh được Ban tổ chức trao giải cuộc thi.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cấp 284 giấy chứng cho các cá nhân đạt giải tuần, giải đồng hạng, giải vòng thi trắc nghiệm 1,2, thi tự luận); trao 20 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 20 cá nhân đạt giải Chung cuộc toàn quốc, các Tập thể khối sở GD&ĐT, khối các trường và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Cuộc thi. Trung ương Đoàn cấp Bằng khen cho 39 thí sinh đoạt các giải Ba, Khuyến khích Chung cuộc toàn quốc Cuộc thi và BCH Đoàn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; các tập thể đoạt giải Ba, Khuyến khích toàn quốc. Tổng số giải thưởng Cuộc thi là 367 giải. Trị giá tiền thưởng gần 300 triệu đồng.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan: Báo Tiền Phong, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGROUP, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức năm thứ ba liên tiếp.

MỚI - NÓNG