Trao giải cho người trúng Jackpot trên 112 tỷ của Vietlott

Ông Hoàng Văn Nghĩa (Từ trái qua) – GĐ Ngân hàng Liên Việt CN Vũng Tàu và ông Dương Văn Tiến (Thứ 3 từ phải qua) – GĐ Vietlott Chi nhánh BR-VT trao thưởng cho ông Đ
Ông Hoàng Văn Nghĩa (Từ trái qua) – GĐ Ngân hàng Liên Việt CN Vũng Tàu và ông Dương Văn Tiến (Thứ 3 từ phải qua) – GĐ Vietlott Chi nhánh BR-VT trao thưởng cho ông Đ
Sáng 8/1 tại TP Vũng Tàu, công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ trao giải Jackpot. Người trúng giải là ông H.T.Đ đến từ tỉnh Bình Dương với số tiền trúng lên tới trên 112 tỷ đồng từ giải Jackpot 1 loại hình Xổ số tự chọn Power 6/55 mở thưởng lần thứ 379 ngày 4/1.

Trước lễ trao giải, ông Đ. - Người trúng giải đã có buổi trao đổi khá cởi mở với PV:

-Ông có thể nói một chút về bản thân ông?

-Tôi quê ở Ninh Bình nhưng đã vào sinh sống tại Bình Dương được gần 20 năm. Tôi làm nghề kinh doanh và buôn bán nhiều thứ, từ hàng tiêu dùng cho tới hàng điện tử, đất đai.   

-Ông chơi xổ số của công ty Vietlott từ khi nào? Trước khi có Vietlott, ông có chơi vé số hay những hình thức tương tự như thế không? 

-Trước khi có Vietlott, tôi chưa bao giờ chơi vé số. Khi công ty Vietlott hoạt động hồi năm 2016, ban đầu tôi cũng chỉ quan sát chứ không chơi. Mãi tới khoảng tháng 10/2018 tôi mới bắt đầu chơi. Lý do tôi chơi vì thấy cách hoạt động của Vietlott khá minh bạch, công khai tạo niềm tin cho tôi.

-Ông thường chơi Vietlott như thế nào?

-Tính tôi đã làm gì thì làm tới nơi tới chốn nên khi chơi Vietlott, tôi đã bỏ ra một số tiền nhất định tạo một quỹ riêng, hàng ngày lấy từ đó ra để chơi. Tôi cũng không đánh đại đại hay là ôm nguyên một số như một số người khác mà hàng ngày, tôi đều nghiên cứu các số đã ra để dự đoán, tính toán con số sẽ ra ngày hôm sau. Tôi tin tưởng các con số ra của Vietlott đều có chu kỳ nên đánh theo sự phán đoán của tôi. Có vẻ như phán đoán của tôi khá đúng nên tôi trúng khá nhiều lần, tuy trúng nhỏ thôi nhưng tới hiện nay, quỹ của tôi vẫn đang tăng lên trước lần trúng 112 tỷ này.

-Ông có thể nói gì về cái ngày ông mua tờ vé trúng 112 tỷ hay không?

-Sáng ngày 4/1, tôi chở con đi học rồi ghé điểm bán Vietlott mua như thường lệ. Theo tính toán của tôi, có khả năng ngày hôm đó Power 6/55 sẽ ra theo dự đoán và tôi đã bao lô 9 con. May mắn dự đoán của tôi đã đúng khi các số 04-14-26-42-44-55 đã nằm trong tính toán của tôi. 

Trao giải cho người trúng Jackpot trên 112 tỷ của Vietlott ảnh 1 Chiếc vé may mắn – Khách chọn mua bao 9

-Ông có cảm xúc như thế nào khi trúng hơn 100 tỷ và ông sẽ làm gì với số tiền này?

-Thực ra số tiền hơn 100 tỷ không phải là quá lớn đối với tôi vì tổng tài sản của tôi sau bao năm kinh doanh chắc cũng hơn 200 tỷ. Vì thế có thêm 100 tỷ thì tôi cũng không cảm thấy sốc lắm. Tôi sẽ dùng số tiền này làm từ thiện, bỏ thêm vào vốn kinh doanh của gia đình cũng như tạo điều kiện cho con tôi đi du học.

Trao giải cho người trúng Jackpot trên 112 tỷ của Vietlott ảnh 2 Ông Đ. nhận chuyển khoản số tiền trúng Jackpot 1 ngay tại Buổi lễ trao thưởng ngày 8/1

-Được coi là một người chơi khá chuyên nghiệp, ông có thể cho lời khuyên với những người đang chơi hay sắp chơi Vietlott?

-Theo tôi Vietlott là loại hình vé số hiện đại, công khai rõ ràng nên người chơi có thể an tâm về tính minh bạch. Nhưng mọi người nên chơi theo kiểu vui vui hàng ngày thôi chữ đừng nên lao theo kiểu đánh bằng mọi giá, đánh bạc cả gia sản cho những con số. 

-Xin cảm ơn ông!

Tại lễ trao giải Jackpot 1, ông Dương Văn Tiến- Giám đốc công ty Xổ số điện toán Việt Nam- Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết tính tới nay, ông đã đại diện cho công ty trực tiếp ký giấy trao gần 800 tỷ tiền thưởng cho những người trúng giải thuộc khi vực miền Đông Nam bộ. Ông Tiến cũng mong muốn ông HTĐ- Người trúng giải 112 tỷ lần này sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cũng tại lễ trao giải, sau khi nhận tiền thông qua tài khoản, ông Đ đã tặng cho Quỹ từ thiện “Cặp lá yêu thương” 250 triệu đồng, tặng cho người chủ địa lý vé số mà ông đã trúng giải 50 triệu đồng. Ông Đ cũng mừng tuổi cho 2 người bán vé số dạo tại Vũng Tàu mỗi người 5 triệu đồng.   

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.