Tranh điểm bán hàng, mang kiếm đi 'nói chuyện'

Tranh điểm bán hàng, mang kiếm đi 'nói chuyện'
TP - Hôm qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo tiếp theo trong vụ án mạng làm chết hai người tại sân vận động Mỹ Đình tháng 6-2009. Với hành vi gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Đình Long (SN 1985, trú ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã bị tuyên phạt 15 tháng tù giam.
Tranh điểm bán hàng, mang kiếm đi 'nói chuyện' ảnh 1

Trước đó, ngày 21-6-2009, do mâu thuẫn từ việc bán hàng ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, Nguyễn Cao Kỳ (SN 1983, trú ở Thanh Xuân, Hà Nội) “alo” cho Long cùng các chiến hữu mang theo dao, kiếm đến nói chuyện. Khi đến nơi, sau hồi giao chiến, Kỳ đã bị chém nhiều nhát và tử vong trên đường đi cấp cứu. Liên quan đến vụ án, vào tháng 9-2010, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bốn bị cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ vào các lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan công an khởi tố thêm Nguyễn Đình Long. Do chưa xác định được hung thủ đã gây ra cái chết cho Nguyễn Cao Kỳ, do vậy, CQĐT đã tách vụ án giết người để điều tra, xử lý sau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.